10:32 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sôi động thị trường hoa tươi dịp 20/10

15:55 19/10/2023

(THPL) - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, mặt hàng hoa tươi đặc biệt hút khách. Hầu hết các shop ở Hà Nội đều phải thêm nhân công, tăng giờ làm để phục vụ nhu cầu của thị trường.

Nhiều ngày nay, trên các tuyến phố Hà Nội, các cửa hàng hoa mọc lên như nấm, nhộn nhịp cung cấp hoa tươi cho khách nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Theo đó, tại các cửa hàng hoa tươi trên các tuyến phố Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Kim Mã, Cầu Giấy, Phạm Ngọc Thạch, Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn, phố Huế…, không khí mua sắm khá nhộn nhịp, lượng người mua bắt đầu tăng lên.

Dịp này, thời tiết đẹp nên các cửa hàng trưng ra nhiều mẫu lẵng, bó, hộp hoa đủ loại, với mức giá phổ biến từ 300.000 đến 500.000 đồng/bó, cao cấp hơn có mức giá trên triệu đồng.

Tại một cửa hàng hoa trên phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) chủ cửa hàng cho biết, năm nay giá hoa khá bình ổn, đến thời điểm này không tăng, thậm chí có xu hướng giảm nhẹ, dù nhu cầu vẫn tăng mạnh. Chỉ một số ít loại hoa nhập hay hoa hồng Trung Quốc tăng nhẹ 5 - 10% so với năm trước.

Hiện hoa hồng Đà Lạt đủ màu có giá 6.000 - 8.000 đồng/bông, hoa ly 35.000 đồng/cành, hoa baby từ 65.000 - 85.000 đồng/bó, cẩm tú cầu 100.000 - 120.000 đồng/bó. Một số loại hoa nhập ngoại tăng nhẹ như hoa tulip Hà Lan 110.000 - 130.000 đồng/bông, hoa hồng Ecuador 120.000 - 150.000 đồng/bông.

Nhiều cửa hàng hoa tươi đều trong cảnh tất bật, nhân viên làm việc không ngơi tay để chuẩn bị ngày 20/10. Ảnh: Internet

Chị Nguyễn Minh Trang, chủ cửa hàng hoa tại phố Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng) cho biết, năm nay 20/10 vào đúng ngày làm việc trong tuần nên đa số khách đặt hoa đúng ngày. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, mỗi ngày cửa hàng nhận được đơn hàng vài chục bó, lẵng hoa. Riêng sáng nay chị đã trả khoảng 40 đơn hàng đặt từ trước.

“Phần lớn khách đặt hoa cho văn phòng ở giá tầm trung khoảng 250.000 - 300.000 đồng/bó, chủ yếu là hoa trong nước. Lượng đặt hoa có giá từ 500.000 đồng cũng tăng hơn. Nếu sử dụng các loại hoa cao cấp hơn như lan vũ nữ, địa lan, cúc mẫu đơn, hồng Ecuador…, giá có thể lên tới cả triệu đồng và cao hơn”, chị Minh Trang chia sẻ.

Ngoài các bó hoa, lẵng hoa tươi, nhiều cửa hàng trái cây còn kết hợp giữa hoa tươi và trái cây tạo nên những giỏ hoa trái sinh động, đẹp mắt với giá dao động từ 350.000 – trên 1 triệu đồng/lẵng. Chị Thủy Tiên, nhân viên cửa hàng trái cây sạch trên phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy) cho biết, những ngày này, mỗi ngày cửa hàng phục vụ khách hàng từ 30-50 lẵng hoa trái cây.

Còn theo một số người bán cho biết, hoa sáp - hoa lụa là sản phẩm mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây, nhưng đang rất “được lòng” khách mua hàng, bởi mỗi năm đều có sự “cải tiến” trong cách trang trí phù hợp với thị hiếu chung của người mua, đi kèm thên nhiều ưu điểm về màu sắc phong phú, giống hoa thật, có mùi thơm, bảo quản được lâu.

Hoa sáp, hoa lụa hút khách mua. Ảnh: Internet

Bên cạnh các mẫu hoa, nhiều cửa hàng còn mạnh dạn đầu tư kinh doanh thêm các mặt hàng quà tặng thú bông, bó hoa gấu, tạo nên nét riêng cho ngày 20/10. Đây cũng là dịp để những người kinh doanh hoa - quà tặng, hoạt động hết công suất để kịp đơn hàng khi ngày lễ đang cận kề.

Ngoài các mặt hàng hoa tươi, thị trường quà tặng dịp 20/10 năm nay nhiều người có xu hướng tìm đến những món quà thiết thực hơn như: mỹ phẩm, thời trang, trang sức… Do đó, những ngày này, các sản phẩm quà tặng rất "hút" khách. Nhiều cửa hàng thiết kế sẵn các hộp quà đa dạng mẫu mã, được tặng kèm theo hoa khi khách hàng mua sản phẩm với giá cả chỉ từ 150 - 500 nghìn đồng. Ngoài ra còn có chương trình giảm giá từ 10 - 50% để thu hút và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh việc trực tiếp đến các quầy hàng, điểm bán hàng lưu động để chọn mua quà, năm nay, nhiều bạn người cũng đã thay đổi phương thức mua sắm và tặng quà bằng hình thức online, giao dịch trên các sàn thương mại điện tử bởi sự đa dạng từ mẫu mã đến chủng loại, nhiều phân khúc, đặc biệt có rất nhiều chương trình giảm giá. Phương thức mua sắm này không chỉ nhanh chóng, tiện lợi mà còn có thể tham khảo được đa dạng mẫu mã, tiết kiệm thời gian hơn.

Tú Chi (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu