Sóc Trăng: Ông Lâm Văn Mẫn làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng
(THPL) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Ông Lâm Văn Mẫn (50 tuổi), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.
Sáng 15-10, đại diện Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Ông Lâm Văn Mẫn (50 tuổi), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.
Ông Lâm Văn Mẫn quê xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Tân Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng là người Khmer, có trình độ cao cấp Lý luận Chính trị, cử nhân Luật, tiến sĩ Kinh tế.

Chiều 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc, Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tân Bí thư Tỉnh ủy 50 tuổi hứa thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh, trung thực, gương mẫu, nói đi đôi với làm; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh đó là tăng cường đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động; phát huy dân chủ và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Ông Mẫn hứa sẽ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tiếp tục 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ cũ
Phát biểu bế mạc đại hội, ông Lâm Văn Mẫn cam kết không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới.
Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần này là cơ sở quan trọng để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, là niềm tin và nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. “Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng tăng cường đoàn kết, cùng với BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững”, ông Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh.
Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa mới đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, đột phá quan trọng mở đường cho hai đột phá còn lại là đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao (đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý) chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng từng bước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hai phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khóa mới là bà Hồ Thị Cẩm Đào (sinh năm 1972, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng) và đại tá Trần Văn Lâu (sinh năm 1970, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng).
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV cũng bầu 15 người vào Ban Thường vụ, 11 ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Nguyễn Văn Thống tái đắc cử chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng.
Theo thông báo của Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu được Bộ Chính trị phân công ông theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng cho đến khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hoài Phương - Sỹ Hùng
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia