00:23 ngày 17/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sinh viên phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường

15:36 02/03/2020

(THPL) - Sáng nay (2/3), một số trường đại học đã tiến hành đón sinh viên trở lại trường sau kì nghì dài phóng tránh dịch Covid-19. Nhiều phương án đảm bảo an toàn không gian và môi trường học tập được các trường triển khai.

Theo báo Giáo dục thời đại, xịt nước sát trùng tay, kiểm tra thân nhiệt là những việc làm bắt buộc của sinh viên trước khi vào giảng đường. Các thiết bị này được để sẵn tại lối vào các toà nhà. Trước đó, các trường cũng đã triển khai các biện pháp khử trùng lần cuối, chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ vệ sinh, hướng dẫn giảng viên và nhân viên có phương án xử lý khi thấy vấn đề bất thường.

Theo Thầy Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - thông tin: "Nếu có biểu hiện nghi ngờ như sốt, ho khan, sinh viên chủ động tự cách ly và báo ngay cho nhà trường qua số hotline. Sinh viên lưu ý việc rửa tay thường xuyên bằng nước xà phòng" Cũng theo thông tin từ nhà trường, sáng 2/3, số sinh viên thống kê tại giảng đường, đăng ký ở ký túc xá đạt trên 80%. Chiều nay, nhiều em tiếp tục nhập học. 

Cũng trong ngày đầu trở lại học, đại học Điện lực đã tổ chức phát khẩu trang và đồng phục cho sinh viên. Trước đó nhà trường thông báo đã chuẩn bị cho mỗi sinh viên một khẩu trang vải phòng nhiễm vi khuẩn, virus. Sinh viên trước khi vào giảng đường cần trang bị nước sát khuẩn được bố trí ở hành lang, cầu thang.

Tại Hải Phòng, sinh viên trường THPT Hàng Hải cũng phải xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Trước đó nhà trường đã tiến hành khử khuẩn môi trường, lớp học nhiều lần, đảm bảo an toàn vệ sinh.

Theo báo An ninh thủ đô, theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội cho biết, để đồng hành cùng sinh viên quay trở lại trường học, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố tích cực triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích, hỗ trợ, cùng nhà trường sẵn sàng đón sinh viên.

Sinh viên phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường (ảnh: Internet)

Trước đó, Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng và các yêu cầu, khuyến cáo có liên quan về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học...

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu