Singapore cấm hoàn toàn buôn bán ngà voi từ năm 2021
(THPL) - Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore hôm 12/8 tuyên bố cấm buôn bán tất cả sản phẩm liên quan đến ngà voi từ năm 2021.
Singapore sẽ cấm hoàn toàn hoạt động buôn bán ngà voi từ năm 2021. Thông báo được đưa sau 2 năm chính quyền tham vấn với cộng đồng người dân, các nhóm phi chính phủ và những nhà bán lẻ tại Singapore.
Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2021. Theo đó, tất cả hoạt động buôn bán ngà voi, các sản phẩm từ ngà voi sẽ bị cấm hoàn toàn, ngay cả việc trưng bày các sản phẩm từ ngà voi trong buôn bán cũng bị cấm trên toàn “đảo quốc sư tử”.
.jpg)
Sau khi lệnh cấm mới này có hiệu lực, những người cố tình phạm luật có thể bị phạt tù tới một năm hoặc bị phạt tiền. Những nhà buôn có thể đóng góp các mặt hàng ngà voi cho các viện khoa học vì mục đích giáo dục hoặc cất giữ chúng. Tuy nhiên, luật mới này vẫn cho phép việc trưng bày công khai ngà voi và các sản phẩm ngà voi vì mục đích giáo dục và tôn giáo. Các loại nhạc cụ hoặc lồng chim có chứa ngà voi vẫn được sử dụng tiếp.
Trong thông cáo đưa ra, NParks nói rõ: “lệnh cấm trên toàn quốc này nêu bật nỗ lực giải quyết của Singapore trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán trái phép các loài vật trong danh sách của Công ước về Buôn bán quốc tế Các loài Động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES)”.
Từ năm 1990, Singapore đã ban hành lệnh cấm buôn bán mọi sản phẩm từ ngà voi ở quy mô quốc tế. Tuy nhiên, những sản phẩm này vẫn có thể được buôn bán trong nước nếu thương nhân có thể chứng minh được rằng họ nhập khẩu trước năm đó hoặc trước khi loài voi được đưa vào Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp.
Lệnh cấm mới này được chính phủ Singapore công bố sau quá trình tham vấn từ năm 2017 với công chúng, bao gồm các tổ chức phi chính phủ và cả những người bán lẻ ngà voi. Kết quả của cuộc khảo sát từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái cho thấy, có 99% số người được hỏi đều ủng hộ lệnh cấm này.
Hoạt động buôn bán trái phép ngà voi trên thế giới đã tăng mạnh kể từ năm 1989. Số lượng voi châu Phi giảm từ hàng triệu con vào giữa thế kỷ thứ 20 xuống còn khoảng 600.000 con đến cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.
Hôm 21/7, lực lượng chức năng Singapore đã thu giữ 8,8 tấn ngà voi buôn lậu được cho là của 300 con voi châu Phi, với tổng trị giá ước khoảng 12,9 triệu USD. Đây là số lượng ngà voi buôn lậu bị nhà chức trách Singapore tịch thu lớn nhất tính đến thời điểm đó.
Tuấn Anh (tổng hợp)
Tin khác
Khi Ngũ linh gặp Bách nghệ trong một mùa trăng
Đà Nẵng lọt Top 6 châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất
Vai trò, vị trí của Nghệ nhân - Doanh nhân - Thương hiệu trong thời kỳ vươn mình của dân tộc
Nghệ An thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị về chống khai thác IUU
Ninh Bình: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho 13 lao động người Lào ở lại Việt Nam trái phép
Ninh Bình: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò “số hoá sổ đỏ”
Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích Tập đoàn ACME của Ấn Độ đầu tư vào các dự án xanh, năng lượng tái tạo tại Việt Nam
(THPL) - Ngày 12/9, tại New Delhi (Ấn Độ), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương...13/09/2026 11:56:18Thể chế tốt mở đường cho doanh nghiệp tích lũy nội lực
(THPL) - Một doanh nghiệp muốn lớn mạnh cần nhiều hơn một thị trường thuận lợi: đó còn là môi trường thể chế minh bạch, ổn định và...11/09/2026 19:53:00Kỷ niệm 13 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam
(THPL) - Chiều 12/9 tại Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương Hiệu Việt Nam đã long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Hội...13/09/2026 07:15:00Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
(THPL) - Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam,...13/09/2026 08:00:00
