Các siêu thị ứng phó bão Wipha: Tăng dự trữ 30-50% hàng thiết yếu, cam kết bình ổn giá
(THPL) - Để chủ động ứng phó bão số 3, nhiều chuỗi siêu thị lớn đã nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống bão và tăng cường nguồn lực để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.
Bão số 3 (Wipha) được đánh giá là cơn bão có cường độ mạnh, đang di chuyển nhanh và trực tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Để chủ động ứng phó với cơn bão này, ngày 19/7/2025, Bộ Công Thương ban hành Công điện 5380/CĐ-BCT về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (Wipha).
Ngay sau đó, chiều 21/7, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Công điện 5414/CĐ-BCT về khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (WIPHA). Trong đó, đề nghị Sở Công Thương địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu; rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Doanh nghiệp bán lẻ đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân ứng phó bão số 3. Ảnh: NLĐ
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn cung để sẵn sàng cung ứng cho người dân ứng phó với bão. Đại diện Central Retail cho biết, vì đã có kinh nghiệm cho các đợt bão lũ trước đó, nên đơn vị sẽ đảm bảo đủ nguồn hàng lương thực thiết yếu với giá cả ổn định nhất, giúp người dân an tâm chống bão, không lo khan hàng sốt giá.
Phía MM Mega Market Việt Nam cũng đã khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão lũ tại toàn bộ hệ thống ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ - nơi được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Với mục tiêu không để người dân thiếu hàng trong bão, hệ thống bán lẻ này đã chủ động tăng mức dự trữ hàng hóa thiết yếu lên khoảng 30-50% so với thông thường. Các nhóm hàng được tăng cường bao gồm lương thực (thịt, cá, trứng), nước uống, sản phẩm vệ sinh cá nhân...
Với nhóm hàng rau củ quả, đơn vị đã làm việc với nhà cung cấp để tăng số lượng lên gấp 1,5 lần so với thường ngày. Nhóm thực phẩm khô, đèn cầy đủ đáp ứng nhu cầu đột biến tăng 2,5 lần, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng cao trong giai đoạn trước và sau bão.
Ngoài việc tăng cường nguồn cung, các trung tâm MM Mega Market còn triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn cơ sở vật chất như che chắn, sắp xếp lại hàng hóa, gia cố mái che, kiểm tra kết cấu hạ tầng, hệ thống điện, máy phát điện và dự trữ nhiên liệu trong trường hợp mất điện.

Tương tự, Tập đoàn Central Retail Việt Nam (sở hữu chuỗi GO!, Tops Market…) cũng cho hay, các hệ thống siêu thị được “châm hàng” liên tục, tăng lượng hàng hóa thiết yếu, đa dạng nguồn hàng, tránh đứt gãy nguồn cung… Giá bán được duy trì ổn định, có nhiều chương trình khuyến mãi nhằm hỗ trợ sức mua.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết các siêu thị Go!, Tops Market sẽ đảm bảo đủ nguồn hàng lương thực thiết yếu với giá cả ổn định, nhất là các điểm bán ở miền Bắc, giúp người dân an tâm chống bão, không lo khan hàng sốt giá.
Còn theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc siêu thị WinMart Thăng Long cho biết, ngay từ khi có thông tin về cơn bão số 3, hệ thống siêu thị WinMart đã nhanh chóng triển khai kế hoạch dự phòng, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các tỉnh, thành để đảm bảo dự trữ đầy đủ hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, thực phẩm khô...
Theo đó, đối với các mặt hàng rau củ quả, WinMart đã chủ động kế hoạch điều phối nguồn cung rau củ từ Lâm Đồng ra miền Bắc nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng mạnh tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Tất cả các sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu tiếp nhận, bảo quản đến trưng bày. Đặc biệt, lượng hàng hóa dự trữ, đặt rau, thịt tăng lên hơn 50% so với ngày thường.
"Đối với các siêu thị, cửa hàng nằm trong khu vực tâm bão hoặc trong khu vực ngập lụt, WinMart đã kích hoạt kịch bản vận hành linh hoạt, chủ động phối hợp cùng các nhà cung cấp để điều phối nguồn hàng. Trong bất kỳ tình huống nào, chúng tôi sẽ cố gắng vận chuyển và đảm bảo hàng không đứt gãy, sẵn sàng phân phối đến các siêu thị/cửa hàng để phục vụ người dân", ông Mạnh nói.
Tại Hà Nội, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 nhưng thành phố cũng đã có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa khi có thiên tai xảy ra. Theo đó, Hà Nội sẽ thực hiện dự trữ hàng hóa theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Các địa phương chủ động chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu trong 7 ngày.
Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của địa phương, thành phố sẽ triển khai hỗ trợ khẩn cấp. Cùng với đó, dự kiến, các loại hàng hóa được chuẩn bị bao gồm: lương thực (gạo, mì ăn liền, cháo ăn liền, cơm khô, lương khô), nước sạch đóng chai, thực phẩm chế biến, sữa hộp, nến thắp sáng và các vật dụng thiết yếu khác.
Ngoài các mặt hàng phục vụ cứu trợ khẩn cấp, phương án cũng hướng tới việc dự trữ các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như: áo mưa, ủng cao su, đèn pin, pin, bạt che mưa, chất đốt, vật liệu xây dựng, thuốc y tế… nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân vùng bị ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai.
Minh Phương
Tin khác
Freedom Open II – Xứng tầm một giải Pickleball chuyên nghiệp
Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam
Từ hoài nghi đến đầu tư một lúc7 chiếc VF 3: Hành trình “chuyển xanh” ngoạn mục của doanh nhân ngành du lịch
Hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Thu hút FDI chất lượng cao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số
Làng nghề Chuyên Mỹ và hành trình đưa tinh hoa thủ công Việt ra thế giới
(THPL) - Từ những xưởng nghề truyền thống tồn tại lâu đời ở ngoại thành Hà Nội, các sản phẩm khảm trai thủ công của làng nghề Chuyên...04/08/2026 14:36:02Ngành gỗ cần chuyển đổi xanh và hội nhập bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh
(THPL) - Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn môi trường, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước bước...04/08/2026 15:46:05Giáo viên học ứng dụng AI áp dụng vào giảng dạy
(THPL) - Sáng 4/8, hiệu trưởng, giáo viên tiếng Anh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TPHCM đã được các chuyên gia đến...04/08/2026 14:37:39Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế
(THPL) - Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 7 tháng qua ghi nhận những điểm sáng rực rỡ. Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ ngành công...04/08/2026 15:14:27
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia