Siêu lừa mua hàng giá cao bán giá rẻ vẫn "nẫng" được 3 tỷ đồng
(THPL) - Chỉ bằng cách mua hàng giá thị trường tại Thanh Hóa rồi mang sang thành phố Ninh Bình bán lại với giá rẻ, Oanh và Long qua mặt hàng chục chủ cửa hàng, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” tại TAND tỉnh Ninh Bình với 2 bị cáo Lê Thị Oanh (63 tuổi) và Nguyễn Thành Long (38 tuổi) cùng quê Thanh Hóa.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Ninh Bình, năm 2005, Lê Thị Oanh và Nguyễn Thành Long (cùng quê Thanh Hóa) bắt đầu cùng nhau thực hiện âm mưu lừa đảo bằng cách đến một số tuyến phố buôn bán sầm uất của thành phố Ninh Bình giới thiệu với các chủ hàng là quen biết các công ty sản xuất điện tử, điện lạnh, chăn ga gối đệm có thể mua được hàng giá “siêu rẻ”.

Sau khi tung tin có thể nhập hàng giá rẻ, để các chiếm được lòng tin của các chủ hàng, Oanh và Long quay lại Thanh Hóa, mua một số mặt hàng đã quảng cáo với giá thị trường rồi bán lại cho các chủ hàng tại Ninh Bình với giá thấp hơn thị trường 1 triệu đồng.
Một số chủ cửa hàng khi kiểm tra thấy hàng đạt chuẩn, giá hời nên hám lợi, nhẹ dạ đặt hoàn toàn lòng tin ở Oanh và Long mà không hề biết rằng mình sẽ sớm trở thành nạn nhân cho một kế hoạch lừa đảo tinh vi.
Khi chủ hàng đưa số tiền lớn, Oanh và Long chỉ đưa một ít hàng sau đó “cuỗm” 3 tỷ đồng bỏ trốn. Sau nhiều năm bị truy nã, đến đầu năm 2016 hai đối tượng này mới bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Tại bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Ninh Bình ngày 23/5, Lê Thị Oanh bị phạt 15 năm tù, Nguyễn Thành Long 14 năm tù cùng tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Cả hai sau đó làm đơn kháng cáo.
Sau khi nhận được đơn kháng nghị, Tòa án cấp cao tại Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” tại TAND tỉnh Ninh Bình với 2 bị cáo Lễ Thị Oanh (63 tuổi) và Nguyễn Thành Long (38 tuổi).
Tại phiên tòa phúc thẩm, Oanh và Long không trình bày được lý do xin giảm nhẹ hình phạt, cũng chưa bồi thường thiệt hại cho người hại. Sau khi được HĐXX giải thích, 2 bị cáo tự nguyện rút kháng cáo, chấp nhận y án sơ thẩm.
Hoàng Dương
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

