Thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình hoạt động “chui": Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẳng định chưa cấp phép
(THPL) - Sau loạt bài Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình hoạt động “chui” được Thương hiệu và Pháp luật điện tử phản ánh. Tuy nhiên, khi bài viết được đăng tải, chủ cơ sở Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình đã lên mạng xã hội facebook lăng mạ, xúc phạm, bôi nhọ và vu khống phóng viên. Ngày 4/6, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có công văn số 1224 trả lời Thương hiệu và Pháp luật khẳng định: “Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình chưa được cấp phép hoạt động".
Như Thương hiệu và Pháp luật phản ánh, thời gian qua viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình, địa chỉ tại 307 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP. Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) do bác sĩ Đặng Văn Hưng làm chủ đã ngang nhiên hoạt động “chui".
Việc làm của Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình là trái với quy định của pháp luật và đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của khách hàng. Bên cạnh đó, cơ sở này còn quảng cáo dịch vụ đặc biệt khi chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp phép.
Khi sự việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đăk Lăk vào cuộc điều tra, xác minh thì chủ cơ sở Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình đã lên mạng xã hội facebook để lăng mạ, xúc phạm, bôi nhọ và vu khống phóng viên Thương hiệu và Pháp luật.
Sau khi vào cuộc xác minh, ngày 4/6/2019, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có công văn số 1224/SYT-KHNVY về việc phản hồi thông tin Thương hiệu và Pháp luật điện tử phản ánh.


Về nội dung: 1 giấy phép... 2 cơ sở. Sở Y tế chỉ cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 0000240/SYT-GPHĐ ngày 25/7/2013 đối với phòng khám chuyên khoa phẩu thuật thẩm mỹ (Viện thẩm mỹ Linh Linh Trang), địa điểm hành nghề tại N10 Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật là bác sĩ Đặng Văn Hưng.
Đối với phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ (Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình), địa chỉ tại 307 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, ngày 26/4/2019, Sở Y tế nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm của bác sĩ Đặng Văn Hưng, là người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật của phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, số N10 Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, sang địa điểm mới là số 307 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột. Tại địa điểm mới ở số 307 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột "chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động".
Ngày 6/5/2019, đoàn thẩm định của Sở Y tế tiến hành thẩm định tại cơ sở khám, chữa bệnh phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, địa chỉ tại 307 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.
Qua kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở, đoàn thẩm định của Sở Y tế kết luận: “Cơ sở chưa đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ và yêu cầu cơ sở hoàn thiện lại theo đúng quy định".

Sau khi hoàn thiện lại sẽ tiến hành thẩm định lại, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép hoạt động. Đến nay (ngày 3/6/2019), cơ sở vẫn “chưa được cấp giấy phép hoạt động”.
Bên cạnh đó, trong quá trình thanh tra, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện nhiều sai phạm như, cơ sở cao hành vi vi phạm “Quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo theo quy định".
Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 67, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, với mức phạt 7.500.000 đồng. Hình thức phạt bổ sung: Tháo gỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi trên.
Đối với dịch vụ kĩ thuật chuyên môn, như: thu nhỏ quầng vú, núm vú, căng da mặt, tiêm filler. Do cơ sở chưa có giấy phép hoạt động và chưa được phê duyệt danh mục kĩ thuật nên không được phép triển khai thực hiện. Sở Y tế sẽ tiếp tục thanh, kiểm tra nếu phát hiện sẽ xử lý theo quy định.
Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk khẳng định “Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình, do bác sĩ Đặng Văn Hưng làm chủ chưa được cấp phép hoạt động" nhưng lại ngang nhiên quảng cáo, hoạt động thẩm mỹ ngay tại cơ sở.
Nhưng điều mà dư luận bức xúc hơn là việc chủ cơ sở Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình đã lên mạng xã hội facebook để lăng mạ, bôi nhọ, xúc phạm và vu khống phóng viên. Bên cạnh đó, ông Đặng Văn Hưng còn khẳng định là Viện thẩm mỹ Y khoa DR Hưng Đình đã được cấp phép. Phải chăng đây là chiêu trò lừa dối khách hàng, lừa dối dư luận của bác sĩ Đặng Văn Hưng, đang công tác tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên?
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Hàn Hưng- Hải Nguyễn
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia