Sập lớp học ở Kenya, 7 học sinh thiệt mạng
(THPL) - Hôm qua (23/9), tại Kenya đã xảy ra một vụ sập trường học làm ít nhất 7 học sinh thiệt mạng và khoảng 60 em khác bị thương.
Theo báo điện tử VOV, một tòa nhà đã sụp đổ tại trường Precious Talent Top School ở Nairobi, Kenya chỉ vài phút sau khi giờ học bắt đầu.
Em Tracy Oduor 10 tuổi, học sinh của trường cho biết: “Chúng cháu đang trong lớp học đọc và nghe thấy tiếng hét của các bạn và các thầy cô giáo, rồi lớp học bắt đầu sập xuống và một miếng gạch đã đập trúng miệng cháu. Khi tất cả chạy ra khỏi cổng trường, chúng cháu nghe thấy đã có học sinh chết. Cháu cảm thấy rất buồn”.

Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến tòa nhà 2 tầng được xây bằng gỗ và kim loại này sụp đổ. Ông Moses Ndirangu - giám đốc ngôi trường có khoảng 800 học sinh theo học này cho biết, nguyên nhân gây sụp đổ tòa nhà là do một cái cống gần đó đã làm suy yếu móng của tòa nhà.
Tuy nhiên một số người dân ở đó cho rằng tòa nhà này sụp đổ là do cấu trúc yếu. Anh Peter Ouko – một cư dân chia sẻ: “Bạn thậm chí có thể phá tòa nhà ấy bằng tay không một cách dễ dàng.”
Người phát ngôn Chính phủ Kenya, Cyrus Oguna cho biết :"Cho đến nay chúng tôi có thể xác nhận rằng 7 học sinh thiệt mạng và 57 em khác bị thương đang được điều trị trong bệnh viện".
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người dân đã tập trung ở khu vực xảy ra tai nạn nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trong đống đổ nát.
Ông Margaret Muthoni, cha của một bé trai 4 tuổi bị thương cho biết: “Tôi chỉ vừa đưa con đến trường một lúc thì nghe thấy tiếng hét. Tôi cảm thấy thật may mắn vì con trai tôi sống sót.”
Sau vụ việc, cư dân Dagoretti tức giận. Họ tập trung tại nơi xảy ra vụ sập, nói rằng, các tiêu chuẩn xây dựng bị “cắt xén” do tệ nạn tham nhũng tại đây.
Theo báo điện tử VTV, các nhân viên cứu hộ và hàng trăm người dân đang nỗ lực đào bới trong đống đổ nát của các phòng học khối tiểu học ở tầng một của dãy nhà cao 2 tầng để tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi. Được biết, vụ tai nạn xảy ra sau khi chính quyền địa phương cho phép đào một đường ống cống ở bên dưới trường học.
Minh Anh (tổng hợp)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia