11:13 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sắp có mưa lạnh ở miền Bắc

13:02 17/03/2024

Mưa phùn và độ ẩm cao sẽ tiếp tục kéo dài ở Miền Bắc trong vòng hai ngày tới, trước khi không khí lạnh đến gây mưa rét. Dự báo thời tiết cho thấy tại Hà Nội, điều kiện thời tiết có thể cải thiện từ ngày 19/3.

Ngày 17/3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo rằng khu vực Đông Bắc Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa phùn và sương mù. Mặc dù mưa giảm dần, không còn có cường độ lớn như ngày trước, nhưng thời tiết vẫn duy trì tình trạng âm u và nồm ẩm.

Tại Hà Nội, độ ẩm trong ngày vẫn đạt mức gần 95%. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm đã thu hẹp, dao động trong khoảng 21-26 độ C.

Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể từ ngày 19/3 (thứ ba) khi đón không khí lạnh (Ảnh: NCHMF).

Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc vẫn tiếp tục trải qua cảm giác oi bức, với một số nơi nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Thời tiết ở khu vực này khá tươi sáng vào buổi trưa và chiều.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm 18/3, một đợt không khí lạnh sẽ đổ về, gây ra mưa rào phổ biến ở miền Bắc và đồng thời làm giảm nhiệt độ. Lúc này, tình trạng nồm ẩm cũng sẽ tạm ngừng.

Trang Accuweather dự báo rằng vào ngày 19/3, Hà Nội sẽ trải qua một sự giảm nhiệt đáng kể, với nhiệt độ dao động trong khoảng 18-20 độ C. Sự đổ về của không khí lạnh cũng sẽ cải thiện thời tiết, có khả năng khiến khu vực trải qua giai đoạn rét khô khoảng 3 ngày.

Dự báo thời tiết ngày 18/3 tại các vùng trên cả nước: 

- Hà Nội: Mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C. 

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C. 

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 25-28 độ C. 

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 31-34 độ C. 

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhấ

Tiến Minh (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu