14:46 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sáng nay, thí sinh thi 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội

09:11 10/08/2020

(THPL) - Sáng nay 10/8, các thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lần đầu tiên, hai bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên được tổ chức. Năm nay, thí sinh chỉ được chọn thi 1 trong 2 bài thi tổ hợp này.

Theo đó, hôm nay ngày 10/8, thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên (hoặc khoa học xã hội) vào buổi sáng; làm bài thi ngoại ngữ vào buổi chiều. Đây cũng là các bài thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (gồm các môn thành phần: Vật lý, Hoá học, Sinh học); bài thi Khoa học Xã hội (gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), được thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian làm bài mỗi bài thi tổ hợp là 150 phút, mỗi môn thành phần có thời gian làm bài trong 50 phút.

Sáng nay, giờ phát đề bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, thời gian thi các môn thành phần được nối tiếp liên tục, thí sinh sẽ kết thúc thời gian làm bài thi tổ hợp vào lúc 9 giờ 35 phút. Trong thời gian làm bài quy định, thí sinh không được phép rời khỏi phòng thi.

Theo báo Nhân dân cho hay, tại Kỳ thi những năm trước, thí sinh có thể lựa chọn thi một hoặc cả hai bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Nhưng theo Quy chế Kỳ thi năm 2020, thí sinh chỉ được đăng ký một trong hai bài thi tổ hợp và thời gian tổ chức thi hai bài thi là cùng một thời điểm. Thí sinh tự do có thể lựa chọn thi cả bài tổ hợp hoặc các môn thành phần theo nguyện vọng.

Theo quan điểm của Bộ GD-ĐT, sự điều chỉnh này giúp thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp đúng với năng lực của bản thân, phù hợp ngành nghề mong muốn theo đuổi trong tương lai và hạn chế sự xuất hiện của các tổ hợp lạ trong xét tuyển đại học, cao đẳng đã xảy ra những năm gần đây.

Sáng nay, thi 2 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội (ảnh minh họa)

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, số lượng thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên là 296.158 em, chiếm 32,9% tổng số thí sinh đăng ký dự thi; đăng  ký bài tổ hợp Khoa học Xã hội là 498.516 em, chiếm 55,38%.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, mới đây Bộ GD-ĐT vừa có báo cáo nhanh về ngày thi thứ nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (sáng thi Ngữ văn; chiều thi Toán).

Cụ thể, với môn Ngữ Văn, theo thống kê, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 885.121, tuy nhiên tổng số thí sinh dự thi là 852.859 (chiếm tỷ lệ 96,35%). Có 1 thí sinh bị khiển trách, 9 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi.

Với môn Toán, theo thống kê, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 896.044, song tổng số thí sinh dự thi là 867.184 (chiếm tỷ lệ 96,78%). Có 4 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Cũng theo báo cáo của bộ GD-ĐT, số thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể dự thi là 26.308 tại 23 tỉnh/thành phố (chiếm tỷ lệ 2,92% tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc).

Theo tạp chí Đời sống và Pháp luật, Bộ GD-ĐT đánh giá ngày thi thứ nhất đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi trên cả nước; an toàn, nghiêm túc, tạo sự tin tưởng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Các Hội đồng thi đều hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi.

Các địa phương có các huyện, xã miền núi, hải đảo đã quan tâm sâu sát đến từng thí sinh là người đồng bào dân tộc, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, huy động các nguồn lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi (tỉnh Bình Thuận đưa thí sinh từ đảo Phú Quý vào đất liền dự thi, tỉnh Quảng Ninh đã đưa các thí sinh từ đảo Quan Lạn vào đất liền dự thi).

Kỷ cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả các điểm thi trên phạm vi cả nước. Một số hiện tượng vi phạm quy chế thi đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

Đến thời điểm này, chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu