08:57 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sáng 9/8: Hà Nội ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2

09:03 09/08/2021

(THPL) - Sáng ngày 9/8, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 8 trường hợp tại khu cách ly và 1 trường hợp tại cộng đồng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, 9 trường hợp mắc mới thuộc 2 chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt (1) và ho sốt thứ phát (8). Các trường hợp trú tại 5 quận, huyện: Ứng Hòa (3), Đống Đa (3) Cầu giấy (1), Long Biên (1), Hai Bà Trưng (1).

1 ca bệnh phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng

Bệnh nhân là T.Q.H., nam, sinh năm 1984, ở Trương Định, Hai Bà Trưng. Ngày 3/8, bệnh nhân khởi phát sốt, ho khan, mệt mỏi, đến 8/8 xuất hiện khó thở nhiều, lơ mơ nên được gia đình gọi Cấp cứu 115 chuyển vào Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) gồm 8 bệnh nhân:

Bệnh nhân N.T.L., nữ, sinh năm 1953, ở Ngọc Lâm, Long Biên; F1 (mẹ) của ca COVID-19 L.T.A. Ngày 27/7, bà L. xét nghiệm lần 1 âm tính, chuyển cách ly tập trung. Đến ngày 7/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng rối loạn tiền đình nên được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện người này dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân L.T.H., sinh năm 1972, ở Trung Hòa, Cầu Giấy; F1 (con rể) của F0 N.T.K. Ngày 28/7, bệnh nhân xét nghiệm âm tính, đã chuyển cách ly tập trung. Đến ngày 7/8, người đàn ông có triệu chứng ho, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với những người có liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 tại số 307 phố Trần Đại Nghĩa. Ảnh: TTXVN

Ba bệnh nhân N.T.H. (nữ,sinh năm 1982), Đ.N.A. (nữ, sinh năm 2002) và N.T.L. (nữ, sinh năm 1976) đều ở Viên An, Ứng Hòa, là F1 của ca bệnh L.T.K.O. Ngày 3/8, họ xét nghiệm âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 8/8, nhóm này khởi phát triệu chứng, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân B.T.T. (nữ, sinh năm 1978), V.A.T. (nữ, sinh năm 2013) và  V.Q.H. (nam, sinh năm 1979). Nhóm này trú tại Phương Mai, Đống Đa, sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến F0 N.D.C. (phong tỏa từ ngày 30/7). Các bệnh nhân xét nghiệm lần 1 âm tính hôm 30/7, đến ngày 7/8 có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.792 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.075, số mắc là đối tượng đã được cách ly 717.

Theo Zing.vn đưa tin, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, việc Hà Nội xuất hiện nhiều ca nhiễm virus trong cộng đồng thời gian qua chính là điều đáng lo ngại nhất.

"Các ca mắc không rõ nguồn lây vẫn xuất hiện và có thể còn những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng. Chúng tôi lo ngại những ca đã phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Do đó, virus tiếp tục lây lan mà chúng ta không biết.", ông Phu nhận định.

Hà Nội phong tỏa tạm thời một đoạn phố Trần Đại Nghĩa

Tối ngày 8/8, sau khi có thông tin về một ca nghi mắc COVID-19 tại số 307 phố Trần Đại Nghĩa (phường Trương Định), lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) lập tức tiến hành phong tỏa tạm thời một đoạn phố.

Đồng thời, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho những người có liên quan, yêu cầu tự cách ly tại nhà cho đến khi có thông báo, đưa một số người tiếp xúc gần đi cách ly tập trung.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu