14:26 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sáng 10/2: Chỉ thêm 1 ca COVID – 19 mới ở Bắc Giang

08:30 10/02/2021

(THPL) - 12 giờ qua, Việt Nam chỉ phát hiện thêm 1 ca mắc mới ở Bắc Giang, tổng số bệnh nhân ở Việt Nam là 2.070 người.

Gia đình và Xã hội đưa tin, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 lúc 6h ngày 10/2 cho biết, 12 giờ qua Việt Nam phát hiện thêm 1 ca mắc mới, tổng số bệnh nhân ở Việt Nam là 2.070 người.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.177 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 484 ca.

CA BỆNH 2070 (BN2070), nam, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân là chồng và có tiếp xúc với BN1820, đã được cách ly tập trung từ ngày 01/02/2021. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 09/02/2021 dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ảnh minh họa. 

Trong đợt 6 của dịch COVID-19 tại Việt Nam từ 27/1 đến nay, đã có 12 tỉnh, thành phố có ca bệnh. Trong đó, Hải Dương có 327 ca, Quảng Ninh (53) , Gia Lai (22), Hà Nội (28), Bắc Ninh (4), Bắc Giang (2), TP HCM (33), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1).

Hiện cả nước có gần 100.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), số cách ly chủ yếu là ở nhà/nơi cư trú. Tổng số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ở nước ta là 1.474. Có 35 người tử vong, 4 người tử vong sau 3-4 lần âm tính.

Tại cuộc gặp mặt thăm hỏi, động viên ngành y tế, ngành đi đầu trên mặt trận chống COVID-19 chiều 9/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định tình hình dịch bệnh phức tạp với biến thể mới, khả năng lây nhiễm cao. Thủ tướng đề nghị toàn ngành y tế dồn toàn lực để khống chế dịch lây lan và điều trị bệnh nhân. Phải trang bị đầy đủ, kịp thời để bảo vệ ở mức cao nhất sự an toàn của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo sang cán bộ y tế và người nhà.

Theo báo Tuổi trẻ, tại cuộc họp trực tuyến ngày 9/2, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị tăng cường rà soát tại sân bay Tân Sơn Nhất, đẩy nhanh tốc độ phân tích gen virus để xác định chủng bệnh tại TP.HCM đợt này, xác định các đột biến có liên quan, đồng thời đề nghị TP.HCM tăng cường giám sát cách ly tại nơi cư trú.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu