Sàn giao dịch tiền điện tử BitMartin bị tin tặc đánh cắp hơn 150 triệu USD
(THPL) - Ngày 6/12, sàn giao dịch tiền điện tử BitMart cho biết tin tặc đã đánh cắp ít nhất 150 triệu USD từ sàn giao dịch này, khẳng định đây là hành vi "vi phạm an ninh quy mô lớn."
Theo TTXVN đưa tin, công ty BitMart cho biết các tin tặc đã rút khoảng 150 triệu USD từ 2 "ví" BitMart mà khách hàng sử dụng. Hiện công ty đang tạm ngừng hoạt động của 2 ví này để tiến hành điều tra và thông báo tất cả các ví khác đều “an toàn và không gặp vấn đề gì.”
Trong khi đó, thông tin từ công ty phân tích bảo mật PeckShield cho biết thiệt hại tài chính liên quan đến vụ đánh cắp này có thể lên tới gần 200 triệu USD. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ tấn công mạng xảy ra từ đầu năm tới nay, trong đó có các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) nhằm vào các công ty lớn như Colonial Pipeline và tập đoàn chế biến thịt gia súc JBS USA.
.jpg)
Theo báo VnExpress, Bitmart hiện là một trong những sàn tiền số hàng đầu nếu tính theo khối lượng giao dịch. Công ty thừa nhận vẫn chưa rõ hacker đột nhập nền tảng của mình bằng cách nào. Sau khi chuyển tiền ra khỏi Bitmart, hacker có vẻ đã sử dụng công cụ trao đổi phi tập trung "1inch", sau đó lấy Tether (USDT). Điều này làm cho việc truy dấu vết kẻ tấn công trở nên khó khăn hơn.
Vụ hack Bitmart xảy ra chỉ sau ít ngày nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) BadgerDAO bị xâm nhập và lấy đi số tiền tiền điện tử tương đương 120 triệu USD. Hacker rút tiền từ nhiều địa chỉ ví điện tử kết nối với sàn BadgerDAO mà không bị phát hiện.
BitMart không phải là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên lọt vào "tầm ngắm" của tin tặc. Hồi tháng 8, một nền tảng DeFi khác là Poly Network cũng bị đánh cắp token trị giá hơn 600 triệu USD, nhưng sau đó được trả lại. Vụ tấn công được đánh giá là lớn nhất lịch sử DeFi và là một trong những vụ hack nghiêm trọng liên quan đến tiền số. Quy mô của nó tương đương với vụ đánh cắp tiền điện tử trị giá 530 triệu USD từ sàn giao dịch Coincheck năm 2018.
Trong năm 2021, tính đến ngày 16/11, tin tặc đã thực hiện 235 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền tại Canada. Hơn một nửa số nạn nhân là các nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong năm 2021, tính trung bình trên quy mô toàn cầu, chi phí khắc phục một sự cố này đã tăng hơn gấp đôi lên 2,3 triệu CAD (1,8 triệu USD).
Bảo An (tổng hợp)
Tin khác
Giá vàng ngày 13/5: Vàng SJC lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030
Dự báo thời tiết ngày 13/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng
Hà Nội xây 4 bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc quy mô lớn phục vụ hạn chế xe xăng vào nội đô
Lan tỏa lối sống xanh tại Ciputra Summer Event 2026
Niềm tin số - Hạ tầng chiến lược quyết định sự tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI
(THPL) - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình hệ thống tài chính, "niềm tin số" không còn là yếu tố cảm tính mà đã trở...12/05/2026 16:23:12Ký ức bản địa và sự trỗi dậy của công nghiệp văn hoá
(THPL) - Một startup Việt rất khó đánh bại Google bằng công nghệ tìm kiếm. Một thương hiệu thời trang nội địa rất khó đấu với Zara hay...12/05/2026 15:25:55Chung sức xây dựng đất nước phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Đại hội đề ra phương hướng nhằm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt...12/05/2026 17:36:32Gia đình đông người đi du lịch “nhàn tênh” với VinFast VF MPV 7
(THPL) - Vận hành mạnh mẽ trên mọi cung đường, trang bị an toàn ấn tượng đồng thời tối ưu chi phí sử dụng, VF MPV 7 mang đến cho các gia đình...11/05/2026 14:40:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia