12:08 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sân bay Tân Sơn Nhất 'tăng kỷ lục' trong ngày mùng 4 Tết

15:26 13/02/2024

(THPL) - Trong ngày mùng 4 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ phục vụ khoảng 834 chuyến bay đi và đến với khoảng hơn 136.000 lượt khách.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã sắp kết thúc thì cũng là lúc người dân quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập.

Sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết), đại diện Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày, sân bay này dự kiến sẽ khai thác 834 chuyến bay đi và đến với khoảng hơn 136.000 lượt khách.

Đây là con số cao kỷ lục trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 khi trước đó, con số cao nhất trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền năm nay chỉ là 134.000 lượt khách vào ngày 7/2 (tức 28 Tết).

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ phục vụ khoảng hơn 136.000 lượt khách. 

Trong tổng số hơn 136.000 lượt hành khách dự kiến qua sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày hôm nay thì ga quốc nội chiếm đa số với con số dự kiến khoảng gần 91.000 lượt, còn lại ga quốc tế dự kiến sẽ phục vụ khoảng 45.000 lượt hành khách.

Thực tế, ngay cả những ngày 30 Tết hay mùng 1 Tết, lượng hành khách qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất vẫn rất cao, duy trì ở mức trên 100 nghìn lượt/ngày. Dự kiến trong khoảng từ nay đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ liên tục ghi nhận lượng hành khách và số chuyến bay đi/đến ở mức cao, có thể đạt đỉnh mới nhưng vẫn trong khả năng đáp ứng của sân bay.

Theo dự báo của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong những ngày tới, lượng hành khách qua sân bay này sẽ tiếp tục tăng cao do lượng khách từ các tỉnh đổ về đây rất lớn. Hiện cảng đã sẵn sàng các phương án nhằm đảm bảo một cách tốt nhất công tác phục vụ cũng như an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn bay tại đây.

 

Trong những ngày tới, lượng hành khách qua sân bay này sẽ tiếp tục tăng cao

Trong đó, cảng sẽ bố trí Tổ phản ứng nhanh kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, phối hợp Đồn Công an CHKQT Tân Sơn Nhất xử lý các đối tượng cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng.

Cảng cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong các công tác cập nhật lịch bay, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất, công tác phục vụ hành khách; tăng cường phối hợp với cảng vụ và các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông.

Từ đầu tháng 2/2024, sân bay Tân Sơn Nhất đã áp dụng nhiều giải pháp công nghệ để góp phần giải tỏa ùn ứ tại sân bay. Mô hình A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) được các đơn vị phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu để ra các quyết định trong quá trình điều phối, vận hành. Việc này phát huy hiệu quả khi giúp các đơn vị chủ động biết tình trạng chuyến bay, khả năng dự báo, lập kế hoạch, nâng số chuyến đúng giờ tăng 20%.

PV (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu