12:46 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sầm Sơn-Thanh Hóa: Vì sao nhóm côn đồ xông vào quán ăn chém người chưa bị xử lý?

17:16 18/06/2020

(THPL) - Do có mâu thuẫn nhỏ ở sân bóng, Nguyễn Hữu Tuấn bị kẻ có mâu thuẫn thuê côn đồ bịt mặt, mặc áo chống nắng, trùm kín đầu đi xe không biển số xông vào quán ăn chém vào đùi, phải đưa đi cấp cứu. Vì sao đến nay cơ quan Công an TP. Sầm Sơn vẫn để các đối tượng này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đối tượng chủ mưu của vụ việc này vẫn chưa bị cơ quan Công an TP. Sầm Sơn xử lý, khiến dư luận bức xúc?

Nguyên nhân vụ việc bắt đầu khi anh Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1995), trú ở phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn tham gia đá bóng tại sân bóng Quy Sơn thì có xảy ra xung đột với một người tên Hùng Anh (tên thường gọi là Ụt Trật), là một đối tượng xã hội. Sau khi 2 bên có xung đột, do được mọi người ở sân bóng can ngăn nên cả hai bên ai về nhà đó.

Đến khoảng 20h tối 21/5/2020, khi anh Tuấn đang ngồi trong quán bán hàng ăn của gia đình, bỗng nhiên có hai đối tượng lạ mặt, đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, đi xe máy không biển số, xông vào quán. Khi đó anh Tuấn đang ngồi trông coi cửa hàng nên bị đối tượng lạ mặt này xông vào chém một nhát vào đùi trái. Sau khi chém xong, đối tượng này leo lên xe do một đối tượng khác đang chờ sẵn ở ngoài đường rồi rồ ga, phóng xe tẩu thoát.

Nhà hàng Bày Hòa - nơi xảy ra vụ việc.

Bị đối tượng bịt mặt, xông vào quán chém bất ngờ với cây dao sắc khiến anh Tuấn bị chảy máu nhiều. Rất may mắn, anh Tuấn đã được người thân đưa đi viện cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Tuấn có đơn trình báo tới cơ quan Công an TP. Sầm Sơn để yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này. Đồng thời yêu cầu cơ quan Công an làm rõ, ai là người đã đứng ra thuê nhóm người này mang dao đến tìm và chém anh Tuấn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ở sân bóng trước đó.

Đối tượng mặc áo chống nắng bịt mặt xông vào quán chém người (phần khoanh đỏ) và đối tượng đi xe máy chờ sẵn ngoài đường (phần khoanh đỏ). Ảnh cắt từ camera an ninh.

Theo anh Tuấn cho biết: “Với kết quả điều tra ban đầu từ phía cơ quan Công an TP. Sầm Sơn, hai đối tượng đã thực hiện hành vi chém anh Tuấn buổi tối hôm đó có tên là Hùng và Dưỡng, giữa anh Tuấn và hai đối tượng này không có mâu thuẫn gì, mà ở sân bóng, anh chỉ có mâu thuẫn với Hùng Anh (biệt danh là Ụt Trật), là một đối tượng xã hội, nên rất có thể Hùng Anh đã sai bọn đàn em này đến tìm và chém mình như vậy”, anh Tuấn  nhận định.

Cũng theo anh Tuấn cho biết: “Không hiểu lý do vì sao, sau khi xảy ra sự việc cơ quan Công an đã triệu tập hai đối tượng này để lấy lời khai, điều tra vụ án, nhưng sau khi lên lấy lời khai, cả hai đối tượng này lại được Công an cho về như không có chuyện gì xảy ra. Từ hôm về cho đến nay, dù biết anh Tuấn phải nằm viện, với vết thương nặng do chúng gây ra nhưng hai đối tượng này và kẻ cầm đầu thuê người đến chém anh Tuấn vẫn không có động thái thăm hỏi gì, khiến anh Tuấn và gia đình ngày càng lo sợ bởi tính côn đồ, hung hãn của nhóm đối tượng này.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn với vết chém ở đùi, phải khâu đến 9 mũi và vẫn đang tiếp tục phải theo dõi điều trị.

"Sau khi tôi bị chém và thương nặng vẫn phải nằm trong bệnh viện, không biết đến khi nào sức khỏe mới ổn định, đối tượng chủ mưu gây ra vụ hành hung là Hùng Anh và hai người trực tiếp chém tôi thì vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngang nhiên thách thức gia đình nhà tôi. Bọn nó chém người có tổ chức, khiến tôi bị thương, đáng ra Công an phải bắt giam bọn chúng lại, hay phải có biện pháp gì chứ, sao lại để chúng nó nhởn nhơ thách thức pháp luật như vậy, đó là điều rất nguy hiểm cho người dân và du khách trong mùa du lịch này”, anh Tuấn bức xúc nói.  

Trước sự việc trên, vào sáng ngày 17/6, trao đổi với PV báo chí qua điện thoại, ông Nguyễn Việt Hưng, Trưởng Công an TP. Sầm Sơn xác nhận: “Đúng là hiện cơ quan Công an TP. Sầm Sơn đang thụ lý giải quyết vụ án xảy ra ở nhà hàng Bày Hòa, khiến anh Tuấn bị thương phải nhập viện. Hiện chúng tôi đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai đối tượng này. Hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc”.

Khi PV đặt câu hỏi là lý do vì sao sự việc xảy ra đến nay đã gần 1 tháng trôi qua, dù đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai đối tượng gây ra thương tích đối với Tuấn, nhưng nguyên nhân gì mà cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được đối tượng cầm đầu của vụ án để xử lý, và việc cơ quan điều tra chưa làm rõ động cơ mục đích của vụ việc thì có đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật? Ông Hưng cho rằng: "Tôi cũng mới về đây nhận nhiệm vụ..." rồi lảng tránh không trả lời câu hỏi của PV.

Trước sự việc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ở sân bóng, anh Nguyễn Hữu Tuấn bị đối tượng thuê côn đồ, mang hung khí tìm đến tận nhà hàng chém gây thương tích, gây hoang mang cho dư luận TP. Sầm Sơn và du khách đang có mặt nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn, nhưng lý do vì sao, đến nay đối tượng đứng ra chỉ đạo gây nên vụ án này vẫn chưa bị cơ quan Công an TP. Sầm Sơn triệu tập xử lý?

Công an TP Sầm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng côn đồ trực tiếp gây ra vụ án nhưng lại cho tại ngoại, liệu có đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật? TP. Sầm Sơn đang vào mùa du lịch nhưng vì sao Công an lại để các đối tượng côn đồ này lộng hành như vậy?

Đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Sầm Sơn cần vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan trong vụ án này, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đủ tính răn đe đối với nhóm đối tượng côn đồ có hành vi tổ chức đánh người trái pháp luật như vậy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc này đến bạn đọc.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu