06:16 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sabeco báo lãi kỷ lục trong năm 2019

10:22 28/01/2020

(THPL) - Thời gian tới, Sabeco dự kiến sẽ chi khoảng 2.244 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Theo đó, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu được nhận về 3.500 đồng) vào ngày 14/02 tới.

Với hơn 641 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sabeco sẽ chi khoảng 2.244 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 9/3/2020.

Cũng trong năm 2019, "đại gia" ngành bia này đã chi ra tới 1.488 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, tiếp thị, tăng 31% so với năm trước đó (ảnh: internet)

Cũng trong đợt công bố báo cáo tài chính quý IV/2019, Sabeco với doanh thu thuần đạt 9.729 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 18% lên 1.090 tỷ đồng.

Nhìn tổng thể trong năm 2019, Sabeco ghi nhận 7.899 tỷ đồng doanh thu thuần và 5.370 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 5% và 22% so với năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2019 đạt 7.477 đồng. Đây cũng là con số lợi nhuận kỷ lục của Sabeco từ trước tới nay. Kết quả này giúp công ty vượt 14% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

Đặc biệt, cũng trong năm 2019, "đại gia" ngành bia này đã chi ra tới 1.488 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, tiếp thị, tăng 31% so với năm trước đó.

Được biết, Công ty TNHH Vietnam Beverage - một thành viên thuộc ThaiBev đã giành quyền kiểm soát Sabeco sau khi chi ra số tiền lên tới 5 tỷ USD.

Hiện, Thaibev vẫn là cổ đông chi phối tại Sabeco với 53,59% cổ phần và Bộ Công Thương là cổ đông lớn thứ 2 với 36% cổ phần. Như vậy, Thaibev có thể thu được 1.310 tỷ đồng trong khi Bộ Công Thương cũng nhận về gần 880 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco.

Thanh Huyền (T/H)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu