Rừng thông đặc dụng ở Thừa Thiên Huế đang bị hủy hoại, tàn phá bằng mọi thủ đoạn
(THPL) - Diện tích rừng thông đặc dụng ở xã Thủy Bằng, được coi là lá phổi xanh của TP Huế hiện nay đang bị "bức tử" bởi những kẻ xấu chặt phá, sử dụng hóa chất, nhằm phá hoại môi trường sinh thái và chiếm dụng rừng trái phép.
Thời gian qua, nhiều người dân bức xúc phản ánh việc một số đối tượng có hành vi đốn hạ không thương tiếc rừng thông đặc dụng - "lá phổi xanh" có hàng chục năm tuổi ở đồi Thiên An, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhận được phản ánh của người dân, PV Thương hiệu và Pháp luật có mặt tại hiện trường mới thấy sự ra tay tàn phá khủng khiếp của những đối tượng này đối với rừng thông. Có khoảng gần 100 cây thông có tuổi đời trên 60 năm ở rừng đặc dụng ở khoảng 5,6 khu 153 xã Thủy Bằng bị đốn hạ, chặt phá nằm la liệt, ngổn ngang, gốc cây trơ trọi trên diện tích cả ngàn mét vuông.

Điều đáng nói hơn, không chỉ dừng lại việc chặt phá, số đối tượng này còn khoan thân cây để bỏ hoá chất vào làm cây nhanh chết, đẽo vỏ thân cây, nhóm lửa đốt quanh gốc làm cho những cây thông chết dần theo thời gian. Sau đó, kẻ xấu buổi đêm lén lút cưa đổ cây nhằm phá hoại môi trường sinh thái và chiếm dụng rừng trái phép.

Không những vậy, số đối tượng này còn sử dụng xe cơ giới múc đất, phá vỡ đường dân sinh, ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày của người dân địa phương và công tác phòng cháy chữa cháy.
Qua trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Lê Văn Thìn (Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng) bức xúc: “Việc hủy hoại rừng thông đặc dụng trên địa bàn xã diễn ra từ lâu. Chúng tôi đã đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi phá hoại rừng của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Nếu cơ quan chức năng không có biện pháp ngặn chặn, xử lý kịp thời thì “lá phổi xanh” của TP Huế sẽ sớm bị hủy hoại”.
Thiên Trường
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia