Quilting - nghệ thuật chần vải thủ công mang hơi thở thời đại
(THPL) - 10 năm trở lại đây, nhất là sau dịch Covid-19, Quilting - nghệ thuật chần vải có nguồn gốc từ nước Mỹ - được du nhập vào Việt Nam và trở thành một xu hướng trong cộng đồng những người yêu thích thời trang thủ công. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều chỉ coi đây là một “cuộc chơi” tay ngang để thỏa niềm đam mê với nghệ thuật chần, ghép vải. Rất ít người vì đam mê mà chọn khởi nghiệp với lĩnh vực mới mẻ này. Dương Thị Thùy Linh, người sáng lập và là chủ cơ sở chuyên sản xuất sản phẩm ghép vải, chần bông nghệ thuật thương hiệu Rosequilt là một trong số hiếm đó.
Tin liên quan
Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng tích cực trong năm 2025
Năm 2026, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết
Thúc đẩy làng nghề ở Hà Nội sản xuất sạch hơn từ chương trình khuyến công
Phó Thủ tướng kỳ vọng ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ vươn mình, phát triển mạnh mẽ
EU sẽ kiểm soát asen vô cơ với thủy sản, doanh nghiệp Việt cần chủ động ứng phó
» Thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội
» Thiết kế sáng tạo quyết định năng lực cạnh tranh của hàng thủ công mỹ nghệ
» 9 quận, huyện nào của Hà Nội sẽ có Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

Kỷ vật của bà ngoại
Trong một lần sắp xếp tủ quần áo, Dương Thị Thùy Linh tìm thấy một tấm chăn chần bông, vốn là quà tặng của bà ngoại khi cô còn bé. Những kí ức tuổi thơ với hơi ấm từ tấm chăn của bà ùa về. Và đặc biệt, những mảnh vải ghép đầy màu sắc trên tấm chăn kỷ vật đã cuốn hút, thôi thúc cô tìm hiểu về kỹ thuật ghép vải, chần bông.
Cùng thời điểm này, trào lưu Quilting (Quilt) - nghệ thuật chần vải có nguồn gốc từ nước Mỹ - được du nhập vào Việt Nam và trở thành một xu hướng trong cộng đồng những người yêu thích thời trang thủ công. Điều này khiến trong cô bật lên ý tưởng biến những tác phẩm tận dụng từ vải vụn của các bà, các mẹ ngày xưa thành một tác phẩm mang tính nghệ thuật hơn và có thể phát triển theo hướng sản phẩm thương mại.
.jpg)
Linh chia sẻ: “Ngày xưa còn khó khăn, các mẹ, các bà thường xin những miếng vải thừa từ các cái nhà may để tận dụng làm chăn. Còn bây giờ, với nhu cầu của cuộc sống hiện đại, mình nghĩ là tại sao mình không đổi mới bằng cách thiết kế dòng sản phẩm vừa mang tính nghệ thuật hơn, vừa có tính thương mại tốt hơn, mang đến khách hàng một sản phẩm hoàn chỉnh và ấn tượng hơn. Và Rosequilt được nhen nhóm từ ý tưởng ấy”.
Một mình một con đường
Dù vô cùng đam mê với những sản phẩm ghép vải, nhưng cũng phải mất đến 3 năm, sau khi ổn định thiên chức làm mẹ, Linh mới chính thức dành toàn tâm toàn ý, toàn thời gian để bắt tay vào gây dựng thương hiệu của riêng mình – Rosequilt.
Chặng đường khởi đầu, hầu như Linh đi từ con số 0 với ít ỏi “vốn liếng” về chọn chất liệu vải (do cô đã có kinh nghiệm làm chủ tiệm may gia đình), cùng chút kiến thức về màu sắc được tích lũy từ đam mê thời còn đi học. Còn lại những vấn đề liên quan đến nhân công, đầu tư thiết bị, nhà xưởng, quản trị, marketting, kỹ thuật, thiết kế… cô phải mò mẫm vừa học vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.
Kể lại những ngày đầu khởi nghiệp, cô tâm sự: “Bước đầu khởi nghiệp của mình gần như không có nhiều thuận lợi, khó đủ đường. Thứ nhất là về nhân công, khu vực mình sinh sống chưa ai biết Quilt là gì và làm như thế nào. Nên khi tuyển thợ, 100% mình phải đào tạo, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho từng nhân viên một. Có những nhân viên phải mất 3 tháng mới có thể làm được việc.
Còn về khách hàng thì họ cũng hoàn toàn xa lạ với các dòng sản phẩm Quilt. Người ta không nghĩ người ta sẽ sử dụng một cái chăn từ vải ghép. Rồi giá thành của sản phẩm cao vì phải mất nhiều công sức, thời gian hoàn thành. Nên để thuyết phục rồi chinh phục khách hàng với mình thật gian nan… Cái thời điểm đầu tiên mình thực sự “chông chênh” lắm, cảm giác như mình đi một mình một đường, không ai biết mình làm gì, không ai biết Rosequit là ai”.
Sau 2 tháng mở xưởng, vẫn còn “lung bung” trong khó khăn thì dịch Covid ập tới, những tưởng Linh không thể đi tiếp với đam mê của mình. Cô kể: “Thời điểm đó mình đang trong giai đoạn đào tạo nhân viên. Sản phẩm chưa đưa ra thị trường mà vẫn phải lo trả lương để giữ chân các bạn. Mà xưởng phải qua 9 lần cách ly phong tỏa… Lúc đó mình nghĩ, chắc mình phải “buông bỏ” thôi, khó khăn thế này đi tiếp sao đây?”.
Thế rồi, sự động viên, khích lệ từ chồng và bố mẹ đã giúp cô bước qua khủng hoảng của đại dịch, tiếp tục thắp lên ngọn lửa đam mê với Quilting.
.jpg)
Khi nhà xưởng đi vào vận hành, sản phẩm của Rosequilt đã bắt đầu có khách hàng yêu thích, đặt sỉ để phân phối thì cô lại vấp phải khó khăn. Do chưa nhìn thấy khả năng phát triển đường dài của xưởng nên phân nửa nhân viên cô đã dày công đào tạo xin nghỉ việc. Cộng với việc phải lo lắng chăm sức khỏe cho các con, một lần nữa, cô cảm thấy như “cả thế giới quay lưng với mình” và muốn dừng lại.
Thêm một lần nữa, sự động viên từ những người thân yêu và sự hỗ trợ đặc biệt từ một người bạn đã là điểm tựa để Linh tiếp tục hành trình khởi nghiệp gian nan. Linh tâm sự: “Lúc đó, một chị là bạn mình quen trên mạng cũng cùng chung đam mê Quilt đã sẵn sàng cho mình vay 200 triệu đồng, không lấy lãi và trả góp dần. Chị khuyên phải kiên trì, tiếp tục đi theo con đường đã chọn, chắc chắn sẽ có thành quả…”.
Chinh phục kế hoạch 5 năm
Thành lập từ năm 2019, Linh đặt ra mục tiêu trong 5 năm đầu tiên là chặng đường xây dựng và nhận diện thương hiệu của Rosequilt. Làm thế nào để thương hiệu của mình được phổ biến, nhiều khách hàng biết đến hơn là câu hỏi luôn thường trực, thôi thúc cô phải tìm ra lời giải.
Quá trình sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường, cô nhận thấy nếu chỉ tập trung vào dòng sản phẩm chất lượng cao thì sẽ giới hạn độ nhận diện thương hiệu. Vì thế, cô phát triển song song hai dòng sản phẩm là đại trà và cao cấp. Trong đó, dòng sản phẩm đại trà có giá thành thấp hơn, dễ tiếp cận với nhiều khách hàng hơn, đồng nghĩa họ biết đến Rosequilt nhiều hơn. Khi đã có ấn tượng, niềm tin với mình, khách hàng sẽ sẵn sàng tiếp cận dòng sản phẩm cao cấp hơn.

Để tăng độ nhận diện cho thương hiệu, Linh cũng thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành về thủ công mỹ nghệ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu và tăng cơ hội mở rộng các kênh hợp tác, phân phối sản phẩm.

Bên cạnh đó, cô cũng tận dụng lợi thế của mạng xã hội như: Facebook, tiktok để giới thiệu sản phẩm, trao đổi, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm với khách hàng và cộng đồng những người yêu thích Quilting.
Để Rosequilt đến được khách hàng và “ở lại trong tâm trí” của khách hàng, yếu tố cô dày công đầu tư nhất chính là thiết kế và chất lượng của sản phẩm. Cô quan niệm: “Thiết kế là yếu tố hàng đầu giúp sản phẩm của mình đi xa hơn và tiếp cận được khách hàng nhiều hơn. Và ý tưởng để mình thiết kế sản phẩm thường xuất phát từ những cảm xúc rất bình dị, đời thường. Ví như khi ngắm lọ hoa hồng bố mình cắm vào buổi sáng, màu sắc của hoa, tình cảm bố gửi gắm vào trong đó cũng là chất liệu để mình tạo nên hoạ tiết cho một thiết kế túi hay tấm chăn Quilt”.
Để có cảm hứng thiết kế sản phẩm, Linh chia sẻ cô có thể dành nhiều ngày trở đi trở lại một địa điểm yêu thích, hay tự mình dong duổi nhiều nơi để nắm bắt được hơi thở của cuộc sống thường ngày. Xuất phát từ cuộc sống nên trong cô luôn dồi dào ý tưởng sáng tạo sản phẩm.
Từ những ngày đầu chỉ tập trung thiết kế, sản xuất dòng sản phẩm chính là chăn Quilt, đến nay, trong “gia tài” của cô đã có khoảng 150 mẫu thiết kế ở 3 dòng sản phẩm: Chăn - ga - gối - decor; túi – ví; tranh chần nghệ thuật.

Mỗi sản phẩm, dù ở phân khúc đại trà hay cao cấp, cũng đều được Linh chăm chút tỉ mỉ, kỹ lưỡng lựa chọn từ chất liệu, tinh tế trong đường kim mũi chỉ, sáng tạo trong pha phối mảng màu, hoa văn, hoạ tiết. Bên cạnh tính ứng dụng cao, Linh mong muốn mỗi sản phẩm từ Rosequilt hướng đến giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ, làm đẹp thêm cho khách hàng và mang lại cho khách hàng năng lượng tích cực từ tình yêu cuộc sống.

Sau 5 năm, chặng đầu khởi nghiệp tuy nhiều gian nan, thách thức nhưng đã cho Dương Thị Thuỳ Linh những trải nghiệm đáng giá. Rosequilt đang phát triển đúng hướng khi đã được nhiều khách hàng biết đến hơn và đặt niềm tin vào chất lượng sản phẩm.
“Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất là Rosequilt vẫn “sống”, vẫn tồn tại được và đang phát triển theo mong muốn của mình. Và nhắc tới Rosequilt, khách hàng không còn cảm thấy lạ lẫm, đặt dấu hỏi nữa. Với động lực từ gia đình, bạn bè, đây cũng sẽ là động lực rất lớn để mình tiếp tục vững tâm với chặng đường còn nhiều cam go, thử thách ở. phía trước” - Linh tâm sự.
Hoàng Yến (Bài, ảnh)
Tin khác
Thông báo chào bán thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng
Giá xăng tăng nhẹ từ 15h chiều nay
Lễ trao giải thưởng “Bền Đam Mê”: Nơi tỏa sáng nét đẹp cống hiến của thế hệ trẻ tài năng
Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng tích cực trong năm 2025
Năm 2026, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết
TP.HCM và Anh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Một ngân hàng ‘bật mí’ kế hoạch chia thưởng tỷ lệ 25%
(THPL) - Mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên là thời điểm được nhà đầu tư đặc biệt chờ đợi, không chỉ để nhìn lại kết quả...27/03/2025 15:24:05Thúc đẩy làng nghề ở Hà Nội sản xuất sạch hơn từ chương trình khuyến công
(THPL) - Các làng nghề ở Hà Nội đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Để thúc đẩy các làng nghề sử...27/03/2025 16:26:35Phó Thủ tướng kỳ vọng ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ vươn mình, phát triển mạnh mẽ
(THPL) - Phó Thủ tướng tin tưởng, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực và tinh thần không ngừng đổi...27/03/2025 12:08:53Thủ tướng nêu 4 nhiệm vụ trọng tâm của phong trào "Bình dân học vụ số"
(THPL) - Theo Thủ tướng, phong trào "Bình dân học vụ số" có ý nghĩa quan trọng, nhân văn sâu sắc đối với sự phát triển đất nước, thể...27/03/2025 10:35:32
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Bản hòa ca Tết Việt chính thức ngân lên tại Home Hanoi Xuan 2025
(THPL) - Sáng ngày 16/1/2025, tại Mailand Hanoi City, Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 đã chính thức mở cửa, chào đón du khách thập phương đến tham quan và trải nghiệm không gian rực rỡ, đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Ngoại giao văn hóa với chủ đề "Bản hòa ca Tết Việt," với sự tham gia của gần 150 đại biểu, các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, các nhà ngoại giao nữ… - Vinhomes Golden Avenue “chơi lớn” tặng cư dân và du khách gala âm nhạc...
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân bộ đôi xe điện VinFast VF 3, VF 7 áp đảo các...
- Vì sao các thương hiệu và tỷ phú thế giới chọn Phú Quốc là điểm đến...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Top 10 Công ty Bất động sản uy tín năm 2025
(THPL) - Ngày 21/3/2025, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố Top 10 Công ty Bất động sản uy tín năm 2025. - Phó Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh...
- Sun Property được vinh danh Top 10 nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam
- Năm 2025: BIC vươn mình bứt phá, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập