Riyo Mori- Linh Nga thân thiết trên sàn tập
Vừa hạ cánh TP.Hồ Chí Minh đêm hôm trước, sáng 5/10, Hoa hậu hoàn vũ 2007 Riyo Mori đã tập luyện cùng NSƯT Linh Nga cho Đại nhạc hội Son II – Em Mơ diễn ra tối 8/10 do Menard Việt Nam tổ chức. Đây là một trong những màn trình diễn được mong chờ nhất của đêm nhạc bởi lần đầu tiên Riyo Mori sẽ biểu diễn múa trước hàng ngàn khán giả Việt Nam trong một tiết mục truyền tải nét đẹp giao thoa Nhật -Việt.
Riyo Mori và Linh Nga tập luyện cho tiết mục đặc biệt “Vũ khúc ánh trăng” cùng hiệu ứng trình chiếu độc đáo. Riyo Mori là nhan sắc duy nhất của Nhật đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ suốt nửa thế kỷ nay. Không chỉ là một hoa hậu sở hữu vẻ đẹp mạnh mẽ, thông minh và có chiều sâu, cô còn là một nghệ sĩ múa tài năng. Còn Linh Nga là một diễn viên múa ưu tú được mệnh danh là “chim công làng múa Việt Nam” mang vẻ đẹp dịu dàng, mảnh mai, gợi cảm. Hai nàng thơ đang tập luyện hết mình để mang đến màn trình diễn ấn tượng khó quên cho 3500 khán giả.
Riyo Mori theo học múa khi mới 4 tuổi và được học múa chuyên nghiệp và tốt nghiệp trung học tại Canada. Ngoài quê nhà Nhật Bản và Canada, cô đã từng biểu diễn múa tại Mỹ, Indonesia… nhưng đây là lần đầu tiên cô được biểu diễn tại Việt Nam. Hoa hậu cho biết cô rất mong chờ được xuất hiện trước khán giả Việt trong một hình ảnh khác và được biểu diễn cùng Linh Nga trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng với khung cảnh như thực, như mơ của “Em Mơ”
Riyo Mori chia sẻ: “Với tôi, Linh Nga là một nghệ sĩ rất chuyên nghiệp mà tài năng và tôi rất khâm phục, tôi cảm thấy may mắn khi được cộng tác và cùng biểu diễn với cô ấy. Linh Nga có sức hút rất riêng mà không ai có thể có được. Chúng tôi đã có những giờ phút luyện tập hứng khởi, nghiêm túc và rất ăn ý với nhau.”
“Tôi sang Việt Nam và còn rất ít thời gian luyện tập nhưng nhờ sự chỉ bảo và luyện tập rất tuyệt vời của mọi người mà chúng tôi đã có những thành quả rất tốt trong sáng nay. Tôi rất mong chờ được diễn cùng cô ấy trong ngày 8/10 sắp tới.” – Riyo Mori cho biết.
Sau khi đăng quang Hoa hậu hoàn vũ, Riyo Mori không theo đuổi showbiz hào nhoáng mà quay về Nhật để thực hiện ước mơ của mình. Là một người phụ nữ Nhật Bản cổ điển và có tình yêu vô bờ bến với nghệ thuật múa, cô dành thời gian để xây dựng và phát triển học viện múa IRM với vai trò giám đốc nghệ thuật. Lựa chọn lối sống theo” tinh thần Zen”, 11 năm sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, Riyo Mori vẫn luôn trẻ trung, dẻo dai với những động tác múa ballet đòi hỏi kỹ thuật cao.
Nhờ bổ sung Collagen Gold Menard hàng ngày, hoa hậu Riyo Mori vẫn luôn dẻo dai, trẻ trung với các động tác múa đòi hỏi kỹ thuật cao.
Xịt khoáng Beauness là người bạn thân thiết của Riyo Mori và Linh Nga sau những giờ luyện tập miệt mài. Chứa thành phần suối khoáng và thực vật, Beauness ngay lập tức cấp ẩm và dưỡng chất, cho làn da refresh.
Không phải ngẫu nhiên mà NSƯT Linh Nga được mọi người ưu ái đặt tên là “chim công làng múa Việt Nam”, những động tác múa uyển chuyển, lúc mềm mại, lúc quyết liệt của cô luôn khiến khán giả vỡ òa trong xúc cảm.
Đây là khoảng thời gian hai nàng thơ Riyo Mori và Linh Nga gấp rút tập luyện cùng nhau, hứa hẹn sẽ đưa đến cho khán giả những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn. Riyo bật mí trong chương trình sắp tới, ngoài một màn múa kết hợp thể hiển nét văn hóa Việt-Nhật với Linh Nga, hai nghệ sĩ còn có những bài biểu diễn riêng.
Chỉ còn hai ngày nữa chương trình đại nhạc hội Son II – Em Mơ sẽ diễn ra. Có thể nói đây là một chương trình có sức hút rất lớn với sự tham gia của các ngôi sao: diva Hồng Nhung, hoa hậu Riyo Mori, Bằng Kiều, Quang Dũng, Hà Anh Tuấn, Bùi Anh Tuấn, và NSƯT Linh Nga.
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia