Quyết liệt ứng phó bão số 1, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản nhân dân
(THPL) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (bão Maysak), lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.
Sáng ngày 4/7, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực miền Đông của tỉnh, bao gồm các phường thuộc TP Móng Cái và các xã Quảng Hà, Quảng Đức, Đường Hoa thuộc huyện Hải Hà.

Tại các điểm kiểm tra như khu neo đậu tàu thuyền Mũi Ngọc, khu vực phố đi bộ Trần Quang Diệu và sông Ka Long, đồng chí yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Theo dự báo, từ khoảng 17h ngày 4/7, khu vực này sẽ có mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải duy trì quân số trực 24/24 giờ tại các vị trí trọng điểm; rà soát toàn bộ các khu vực xung yếu, xây dựng phương án hiệp đồng tác chiến rõ người, rõ việc; khẩn trương gia cố các công trình đang thi công, quản lý chặt chẽ các khu neo đậu tàu thuyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại ngầm tràn 2, xã Quảng Hà
Hiện nay, tại các xã Quảng Hà, Quảng Đức và Đường Hoa, công tác chuẩn bị ứng phó bão đang diễn ra khẩn trương. Từ sáng ngày 4/7, khu vực này đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.
Chính quyền các xã đã kiện toàn lực lượng xung kích, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm cần thiết. Toàn bộ tàu thuyền đã được đưa vào Khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải và các điểm an toàn khác. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa được thực hiện liên tục để bảo vệ tài sản trước khi bão đổ bộ.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát hệ thống ngầm tràn để báo cáo phương án đầu tư thay thế bằng cầu hoặc cống hộp trong năm 2026 nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai lâu dài.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng chức năng nhấn mạnh là đảm bảo an toàn cho người dân trên biển và các khu nuôi trồng thủy sản. Tính đến 13h ngày 4/7, tại các điểm neo đậu thuộc Hạ Long đã có trên 1.200 phương tiện, và khu vực Móng Cái có hơn 200 phương tiện về nơi tránh trú an toàn.

Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT) đã phối hợp cùng các lực lượng Biên phòng, Quân sự hỗ trợ chủ phương tiện chằng buộc tàu thuyền và gia cố lồng bè. Lực lượng chức năng đã vận động các hộ dân sinh sống trên mặt nước sông Ka Long di chuyển về nhà văn hóa phường để tránh bão.
Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiên quyết không để người dân vì chủ quan mà quay lại lồng bè, phương tiện khi bão chưa đi qua hoàn toàn để tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan gây nguy hiểm đến tính mạng.
|
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào lúc 13 giờ ngày 04/7, tâm bão số 1 đang duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 15km/h. ![]() Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, một số khu vực đã ghi nhận gió mạnh và sóng lớn: Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2,25m. Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong 24 đến 36 giờ tới, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h. Đến 01 giờ ngày 05/7 tâm bão nằm trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 05/7, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) chịu tác động mạnh nhất với gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2,0-4,5m khiến biển động rất mạnh, đe dọa trực tiếp đến tàu cá, tàu vận tải, khu neo đậu và lồng bè nuôi trồng thủy sản. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cần đề phòng gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11. Sóng biển cao 2,0-3,5m kết hợp nước dâng do bão có thể gây ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp, cửa sông. |
Lê Quân
Tin khác
Hải quan khu vực VIII đẩy mạnh chuyển đổi số, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Giá vàng ngày 4/7: Giá vàng lại bật tăng tới 3 triệu đồng, vượt mốc 151 triệu/lượng
Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm nhiều gam màu sáng
Tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão
Thủ tướng: Các Bộ trưởng chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng dữ liệu
Lần đầu tiên quy định sử dụng trí tuệ nhân tạo giáo dục nghề nghiệp
(THPL) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 49/2026/TT-BGDĐT, quy định rõ các hành vi vi phạm liêm chính học thuật gồm: Sử dụng...03/07/2026 22:53:11Chính phủ ban hành cơ chế mới về bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số
(THPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 269/2026/NĐ-CP quy định các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền...04/07/2026 08:52:45Chủ tịch Quảng Ninh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm "hết sức nặng nề"
(THPL) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là "hết sức nặng nề" khi tỉnh đặt mục tiêu tăng...03/07/2026 21:31:52Quảng Ninh chủ động ứng phó bão số 1 theo phương châm “4 tại chỗ”
(THPL) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (bão Maysak) với sức gió giật cấp 11, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai đồng bộ...03/07/2026 22:54:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
