Quỹ Trăng Xanh (thuộc Tập đoàn Bách Việt) gieo mầm xanh trên những đồi trọc
(THPL) - Từ năm 2021 đến nay, các tình nguyện viên của Quỹ Trăng Xanh (thuộc Tập đoàn Bách Việt) cùng đoàn thanh niên tỉnh Bắc Giang đã gieo xuống những vùng đất trống, đồi trọc ở các huyện Việt Yên, Lục Ngạn, Yên Dũng, Sơn Động hàng ngàn cây xanh.
Những năm trở lại đây, các tác động của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ, nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, và thực sự đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Với đường bờ biển dài, Việt Nam nằm trong số những quốc gia được đánh giá là chịu tác động nặng nề của mối đe dọa này.
Mầm xanh hy vọng
Xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, mong muốn những vùng đất trống đồi trọc sẽ được tái sinh bởi những cây rừng trong tương lai nên nhiều bạn trẻ tại Bắc Giang đã tình nguyện góp công sức cùng các tình nguyện viên của Quỹ Trăng Xanh tổ chức các chiến dịch trồng cây, với mong muốn phủ càng nhiều cây xanh, lấp càng nhiều đồi trọc.
Dự án trồng rừng như một lá chắn giúp giảm thiểu sự biến đổi khí hậu đồng thời giúp thanh niên nông thôn lập nghiệp, có thêm nguồn thu nhập từ việc trồng cây. Dự án mang tính nhân văn, hướng tới sự phát triển cộng đồng bền vững, gắn hiệu quả trồng rừng với lợi ích người dân, để người dân được tham gia tích cực vào quá trình chăm sóc và bảo vệ rừng. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và môi trường sống xung quanh chúng ta.

Phút nghỉ tay bên hố trồng cây, chị Dương Thị Bền - Bí thư đoàn xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn chia sẻ: “Công việc này không thể làm riêng lẻ mà cần có sự chung tay. Chúng tôi kết hợp với tình nguyện viên của Quỹ Trăng Xanh chia làm các đội, mỗi đội 10 -15 người trồng tại các điểm đồi trọc. Dụng cụ trồng rừng khá đơn giản, mỗi người cầm theo chiếc cuốc nhỏ rồi việc ai nấy làm, phối hợp nhịp nhàng, nhìn trước ngó sau để không bị sót cây và giữ được khoảng cách đồng đều giữa các cây với nhau”.
Tính từ năm 2021, Quỹ Trăng Xanh đã đồng hành cùng tuổi trẻ và người dân Bắc Giang gieo xuống những mảnh đất trống, đồi trọc tại các huyện Việt Yên, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Dũng hơn 60.000 cây thông, cây keo và cây bạch đàn nhằm phủ xanh đất trống đồi trọc và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp.

“Việc Quỹ Trăng Xanh kết hợp với Tỉnh đoàn Bắc Giang trong các hoạt động trồng cây cũng thể hiện sự cam kết với cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của môi trường. Đồng thời, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức trong việc giữ gìn môi trường, trồng chăm sóc và bảo vệ cây xanh từ mỗi cá nhân, cộng đồng và xã hội” – đại diện Quỹ Trăng Xanh chia sẻ.

Trồng rừng gắn với bảo vệ môi trường và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp
Các chương trình Tết trồng cây, Rừng cây thanh niên lập nghiệp…luôn có ý nghĩa rất lớn, góp phần đạt các mục tiêu kép trong phát triển bền vững. Nâng cao tác dụng phòng hộ khu vực đầu nguồn, giảm sự tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, giảm xói mòn rửa trôi đất trong canh tác nông lâm nghiệp, tạo thêm cảnh quan môi trường và phòng hộ sản xuất nông nghiệp, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo hướng phát triển bền vững.
Hơn hết, qua việc thực hiện chương trình sẽ góp phần thay đổi tư duy, nhận thức, từ đó tạo thói quen, ý thức tự giác trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh từ mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.

Anh Hoàng Văn Phong, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang được nhận tài trợ 5000 cây giống từ Quỹ Trăng Xanh chia sẻ cùng ekip chương trình Việc tử tế: “Tôi bắt đầu nhận hỗ trợ cây xanh từ tháng 3 năm 2021. Số lượng 5.000 cây trồng trên diện tích 3ha. Vườn cây là kế sinh nhai quý giá nhất của gia đình tôi lúc này. Cây hiện tại đang phát triển tốt, dự kiến có thể khai thác trong 2 năm nữa”.
Gia đình anh Phong thuộc hộ nghèo, anh Phong là trụ cột trong gia đình 5 người.Việc hỗ trợ cây giống cho anh Phong lập nghiệp cũng như các trường hợp tương tự cũng là một việc làm tử tế của Quỹ Trăng Xanh trong việc đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức của thanh thiếu niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế rừng bền vững./.
Tú Anh
Tin khác
Không để doanh nghiệp có dự án tốt mà không tiếp cận được vốn
Việt Nam sẽ kiểm tra doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản sang châu Âu
Đề xuất 6 nhóm chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam
Công an tỉnh Thanh Hóa có tân giám đốc
Loạt ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất
Rau quả Việt khởi sắc tại thị trường EU, hàng chế biến sâu lập kỷ lục mới
Sau sắp xếp, Hà Nội còn 14 cơ quan chuyên môn
(THPL) - Sau sắp xếp, tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội còn 14 cơ quan, giảm 1 đầu mối so với hiện nay, bảo đảm tinh gọn,...10/08/2026 14:16:56Việt Nam chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang đồng sáng tạo công nghệ
(THPL) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay Việt Nam đang chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư sang hợp tác cùng phát triển; từ...10/08/2026 14:08:02Cụm đảo Quan Lạn - Minh Châu: Miền biển xanh, cắt trắng và nắng vàng
(THPL) - Giữa vùng biển khơi vịnh Bái Tử Long, cụm đảo Minh Châu - Quan Lạn thuộc đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hiện lên như một viên...10/08/2026 16:16:20Ngành dệt may Việt bứt phá, chuyển mình từ lượng sang chất
(THPL) - Dù kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 27 tỷ USD, ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt phải thoát khỏi...10/08/2026 16:46:13
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia