Quy tập hơn 1.100 hài cốt liệt sĩ sau gần 3 tháng phát động chiến dịch 500 ngày đêm
(THPL) - Sau gần 3 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 1.109 hài cốt liệt sĩ tại khu vực trong nước và nước ngoài. Đây là nỗ lực lớn nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), tính từ ngày phát động chiến dịch (15/3/2026) đến nay, toàn quân đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.
Trong tổng số 1.109 hài cốt liệt sĩ đã quy tập được, có 242 hài cốt tìm thấy trong nước; 173 hài cốt quy tập tại Lào; 694 hài cốt quy tập tại Campuchia. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang.
Để đạt được kết quả này, Bộ Quốc phòng đã duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm chuyên trách (5 đội trong nước, 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia). Đồng thời, các quân khu đã thành lập 360 đội rà phá bom mìn với gần 5.000 người, giải phóng hơn 3.500 ha diện tích đất để phục vụ công tác đào tìm.

Một điểm mới trong chiến dịch lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Ban Chỉ đạo đã sử dụng ra đa xuyên đất để khảo sát địa hình và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích, bóc tách dữ liệu hồ sơ liệt sĩ.
Bên cạnh đó, các công cụ số hóa cũng được triển khai đồng bộ. Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các khó khăn trong việc lấy mẫu và giám định ADN. Viện Pháp y Quân đội được đầu tư, nâng cấp công suất vận hành lên 3.200 mẫu/năm để đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính. Viettel đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và phần mềm báo cáo tiến độ chiến dịch.
Dù đạt được kết quả bước đầu khả quan, nhưng nhiệm vụ phía trước vẫn rất nặng nề khi cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và gần 300.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang còn thiếu thông tin.
Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công an dự kiến triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 20/6/2026 đến ngày 20/7/2027, với mục tiêu thu thập khoảng 250.000 mẫu ADN. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để đối soát, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
Chiến dịch 500 ngày đêm đặt mục tiêu từ nay đến 27/7/2027 sẽ tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu đối với 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính và thực hiện giám định ADN cho 18.000 mẫu hài cốt.
Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, cần tích cực huy động nhân dân, các già làng, trưởng bản cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Đồng thời, các lực lượng chuyên trách cần tranh thủ thời gian, vượt qua khó khăn về địa hình và sự biến đổi của thời gian để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 12/8: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng
Thương hiệu Việt ra biển lớn và cuốn visa “sở hữu trí tuệ”
Phấn đấu đến năm 2035, Việt Nam là quốc gia có nhân lực Al hàng đầu khu vực
Đạo diễn Trần Trung: “Khoác áo mới” cho cảnh quan, di sản bằng nghệ thuật và công nghệ!
Hướng dẫn cách tích hợp tài khoản thanh toán và nhận an sinh xã hội trên VNeID
Từ sedan lên VinFast VF 8, chủ xe tìm được lời giải “một xe cho mọi nhu cầu”
Bảo hộ tài sản trí tuệ: "Lá chắn" thép cho thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế
(THPL) - Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chuyển dịch mạnh mẽ sang chuyển đổi xanh và số hóa, thương hiệu Việt đang đứng trước...11/08/2026 19:00:00Giải quyết nguyện vọng nghỉ việc với hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư trước 30/9
(THPL) - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý...12/08/2026 06:53:57Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý để phát triển đô thị bền vững
(THPL) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, các đại biểu tiếp tục thảo luận tạo hành lang...11/08/2026 15:29:32Nâng tầm Gốm Bát Tràng, đổi mới thiết kế để trở thành dòng quà tặng giá trị
(THPL) - Hà Nội sở hữu hệ thống làng nghề phong phú và giàu bản sắc, tạo lợi thế lớn để phát triển thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, để...11/08/2026 15:17:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia