Quốc Oai: Trưởng xóm “bán” đất công, UBND xã Hòa Thạch không nắm được?
(THPL) - Chuyện lạ xảy ra tại xóm 2, thôn Hòa Phú, xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai) khi một cá nhân chỉ bỏ ra 30 triệu đồng đã đổi được hơn 1km đường dân sinh làm “của riêng”.
Theo đơn thư phản ánh từ các hộ dân tại xóm 2, thôn Hòa Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội, từ năm 2023, hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Thanh (sinh sống tại xóm 2, thôn Hòa Phú, xã Hòa Thạch) đã ngang nhiên chiếm đoạt toàn bộ đường dân sinh ở rìa đồi để dựng cột lưới và san gạt nền đất nhằm mở rộng thi công sân bóng đá dịch vụ. Việc lấn chiếm đã chặn lối đi lại của người dân trong khu vực và chặn dòng chảy của mương thoát nước làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.
Ngày 10/12 và 24/12/2024, khảo sát thực tế tại xóm 2, thôn Hòa Phú, xã Hòa Thạch, chỉ đi vào hơn 100m từ đường mòn Hồ Chí Minh, phóng viên đã bắt gặp một sân bóng dịch vụ được đầu tư chỉn chu, hiện đại với tổng diện tích lên đến 3.000m2. Ngay bên cạnh sân bóng này là một quán cà phê đang được xây dựng, “mọc” thẳng trên con đường dân sinh.

Nếu chỉ quan sát qua loa, người đi đường dễ nhầm lẫn phần bên dưới quán cà phê đang xây dựng dang dở là khu vực để xe hoặc chứa đồ. Tuy nhiên, theo nội dung đơn thư và phỏng vấn trực tiếp với các hộ dân xung quanh thì đây chính là phần đầu của một con đường trải dài, nối thẳng vào sâu phía trong để tạo thành một vòng cung bao trọn xóm này.
Đáng nói là hiện nay trên bản đồ vệ tinh (Google Map), con đường đã hoàn toàn mất dạng. Thậm chí, sau khi bị lấn chiếm, gần như toàn bộ đoạn sau của con đường đã bị hỏng hóc do không được bảo trì, cây cối mọc um tùm đến mức khó nhận ra từng có người vẫn thường đi lại. Cũng theo ước lượng của Google Map, đoạn đường bị “biến mất” khỏi bản đồ vệ tinh có chiều dài là hơn 1km.

Theo ông Quyết, người đã sinh sống tại xóm 2, thôn Hòa Phú từ năm 1994, thì con đường này đã bị lấn chiếm khoảng 2 - 3 năm trở lại đây. Hiện tại dù cây cối đã che phủ kín, thế nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể thấy được các cột mốc đánh dấu đường đi và phần mương nước chạy song song với con đường này.
Không chỉ riêng ông Quyết, nhiều hộ dân tại xóm 2, bao gồm cả bà Ninh - Trưởng thôn Hòa Phú hiện tại cam đoan về việc con đường trên vốn dùng để đi lại, nay đã trở thành một phần của sân bóng nhà ông Nguyễn Ngọc Thanh.
Nhằm xác minh thông tin, phóng viên đã gặp và trao đổi với Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch - ông Lê Quang Sinh. Theo đó, ông Sinh xác nhận với phóng viên về sự tồn tại của con đường này trên bản đồ địa chính. Tuy nhiên, do mới nhậm chức từ tháng 7/2024 nên còn chưa nắm được việc người dân phản ánh đường bị lấn chiếm.

Chủ tịch xã Hòa Thạch cũng cung cấp cho phóng viên một văn bản thỏa thuận của hộ gia đình ông Thanh liên quan đến việc sử dụng con đường bên cạnh sân bóng. Nội dung của văn bản thỏa thuận cho hay, bà Phạm Thị Lan Anh (vợ ông Thanh) đã đổi con đường cũ hướng Tây Đông của xóm 2, thôn Hòa Phú sang con đường mới hướng Bắc Nam. Bà Lan Anh đóng vào quỹ thôn Hòa Phú số tiền 30 triệu đồng tiền đổi đường, đồng thời bà Lan Anh được sử dụng toàn bộ con đường cũ và không có bất kỳ sự tranh chấp nào.
Văn bản thỏa thuận này được lập vào ngày 15/12/2019, với sự tham gia của bên A (bên nhận đường) là bà Phạm Thị Lan Anh, bên B (bên đổi đường) là Trưởng thôn Nguyễn Thanh Hồng (đã nghỉ), Bí thư thôn Bùi Xuân Thư và người làm chứng là ông Nguyễn Đình Mạnh.
Khi phóng viên thắc mắc, liệu Trưởng thôn và Bí thư thôn Hòa Thạch có đủ thẩm quyền để chấp thuận, cho phép một cá nhân được tự ý sử dụng con đường trên vào mục đích cá nhân? Việc “đổi đường” có được các cá nhân liên quan đề xuất phương án lên UBND xã Hòa Thạch và được chấp thuận hay không? Cả 2 thắc mắc trên, ông Lê Quang Sinh - Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch đều không thể đưa ra câu trả lời.
Minh Hoàng
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia