06:01 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quốc hội khóa XIV thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

16:51 30/03/2021

(THPL) - Với 429/449 đại biểu tán thành (trên 89%), Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngày 30/3, Quốc hội tiến hành việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau khi trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia vào buổi sáng, vào buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Sau khi thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo), Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỷ lệ 89,38% ( 429/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, 15 đại biểu không tán thành, 5 đại biểu không biểu quyết).

Nghị quyết có hiệu lực khi bầu được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: VTV.

Trước đó, sáng 30/3, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Tại Kỳ họp thứ 9, đồng chí được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định miễn nhiệm các chức vụ trên đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp sáng 30/3. Ảnh: TTXVN.

Trước đó vào chiều 29/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được trao tặng kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội vì những đóng góp với hoạt động Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Được biết, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội cũng sẽ thực hiện quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm và phê chuẩn một số lãnh đạo các cơ quan nhà nước theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Nội quy kỳ họp.

Các chức danh được kiện toàn ngoài Chủ tịch Quốc hội còn bao gồm: Chủ hội Hội đồng bầu cử quốc gia; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng, Thành viên khác của Chính phủ; Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo chương trình dự kiến, vào ngày mai 31/3, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới. Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu