17:32 ngày 26/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quốc gia đầu tiên tuyên bố chiến thắng dịch Covid-19

19:58 27/04/2020

(THPL) - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 27/4 cho biết đại dịch Covid-19 “không còn lây lan trong cộng đồng” và quốc gia của bà đã “thắng trận chiến này”.

Báo Người lao động đưa tin, theo hãng tin AAP, bà Ardern bày tỏ sự lạc quan rằng New Zealand có thể "tiếp tục con đường thành công". "Chúng tôi đã cùng nhau làm điều này. Không còn sự lây nhiễm (virus SARS-CoV-2) rộng rãi trong cộng đồng. Chúng tôi đã thắng trận chiến đó" – bà Ardern nói.

Người dân thực hiện giãn cách xã hội để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng vào siêu thị tại Wellington, New Zealand. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, nữ thủ tướng New Zealand cảnh báo dù "loại bỏ" Covid-19 nhưng thách thức tiếp theo đối với chính phủ là số ca mắc Covid-19 có nguy cơ tăng trở lại.

Bà Ardern giải thích: "Loại bỏ có nghĩa là chúng tôi có thể đạt đến mức 0 (ca nhiễm) nhưng chúng tôi có thể ghi nhận một số lượng nhỏ trường hợp mắc bệnh trở lại. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi thất bại mà chỉ có nghĩa là chúng tôi đang ở vị thế kiểm soát những trường hợp đó, đồng thời giữ những con số (ca nhiễm và tử vong) ở mức thấp và giảm dần".

Cũng theo bà Ardern, khoảng 400.000 người sẽ quay trở lại làm việc sau khi New Zealand hạ cấp lệnh phong tỏa từ cấp 4 xuống cấp 3 hôm 28/4. Bà Ardern không quên gửi lời cảm ơn người dân vì kiên trì thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài 1 tháng, bao gồm "những hạn chế nghiêm ngặt nhất đối với người dân New Zealand trong lịch sử hiện đại".

"Khi tôi đi dạo, tôi tận mắt nhìn thấy những quán cafe và nhiều địa điểm bị đóng cửa trong một vài tuần. Điều mà tôi thực sự mong đợi là có cơ hội hỗ trợ một số doanh nghiệp nhỏ" – bà Ardern cho biết thêm.

Theo TTXVN, ông Ashley Bloomfield, người đứng đầu ngành y tế New Zealand, nhấn mạnh việc nước này ngăn chặn được sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 không đồng nghĩa với việc không có trường hợp lây nhiễm mới nào, mà điều quan trọng là giới chức y tế có thể biết được nguồn lây nhiễm của tất cả các trường hợp mới.

Theo ông Bloomfield, tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở New Zealand hiện chưa tới 0,4, thấp hơn so với tỷ lệ 2,5 ở nước ngoài.

Tính đến ngày 27/4, New Zealand ghi nhận 1.469 ca mắc COVID-19, trong đó 80% bệnh nhân đã hồi phục và 19 ca tử vong.

Hải Nam (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu