Quảng Xương - Thanh Hóa: Nhiều xưởng sản xuất gây ô nhiễm môi trường
(THPL) – Nhiều hộ gia đình ở thôn 6, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương đã “hô biến” đất thổ cư thành đất sản xuất kinh doanh với quy mô hộ gia đình. Trong quá trình sản xuất, các xưởng đá đục đẽo, chế tác đá cũng như sơ chế, sản xuất tăm gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân thôn 6, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương bức xúc.
Phản ánh của người dân thôn 6, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương cho biết, hiện nay trên địa bàn có 3 xưởng sản xuất đá, 1 xưởng sản xuất tăm được các gia đình xây dựng trên đất thổ cư. Các xưởng sản xuất này đều nằm trong khu dân cư, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của các hộ dân tại đây.

Theo người dân tại địa phương cho biết, từ khi các xưởng này (xưởng đá và xưởng sản xuất tăm) đi vào hoạt động, tiếng ồn của các loại máy làm đá làm cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn, những người xung quanh suốt ngày nghe thấy những tiếng máy móc ù ù. Các xưởng sản xuất này đều là tự phát nên hệ thống xử nước thải, bể lắng, bạt che bụi bẩn đều không có. Nước thải từ việc cắt mài đá cộng với mạt và bột đá từ máy cắt đều được xả trực tiếp ra không khí, gây ô nhiễm môi trường.

Trước phản ánh này, ngày 24/6 vừa qua, PV đã có mặt tại các xưởng sản xuất này. Qua thực tế được biết, các xưởng sản xuất này đều nằm ở chục đường chính đi vào thôn 6, xã Quảng Văn, các xưởng sản xuất đá đều có máy mài, máy cắt đá đang hoạt động hết công suất, với những tiếng mài, cắt, đục đá chúa chát rất khó chịu, bụi bẩn phát sinh từ việc mài, cắt đá bay vô tội vạ ra không khí.
Theo một người dân trú tại thôn 6, xã Quảng Văn cho biết, "đã mấy tháng qua chúng tôi khổ sở với các xưởng sản xuất đá ở đây, trời nắng nóng, tiếng ồn từ các loại máy phát ra inh tai nhức óc, bụi đá bay tóe loe ra khu dân cư, người dân hít phải rất độc hại, nhiều người dân bị các bị các bệnh về hô hấp."

"Nhiều hôm họ còn làm cả buổi trưa, tối đến các cháu muốn học bài cũng phải đợi đến tận khuya khi máy dừng thì mới học được", người dân này cho biết.
Cách các xưởng sản xuất đá hơn 100m là một xưởng sản xuất tăm. Xưởng này được trang bị hơn 10 máy để sơ chế và đóng gói tăm đưa đi tiêu thụ với một số lượng lớn tăm được sơ chế mỗi ngày.

Tại thời điểm PV có mặt, các máy của xưởng sản xuất tăm này đang hoạt động hết công xuất với khoảng 10 công nhân đang điều khiển vận hành các máy móc hoạt động, lẫn trong tiếng ồn của máy, bụi bay khắp nhà xưởng. Điều đặc biệt, các công nhân làm việc tại xưởng sản xuất này không được trang bị bảo hộ lao động theo đúng quy định, không găng tay bảo hiểm, không quần áo bảo hộ lao động, không đội mũ bảo hiểm, không thiết bị phòng cháy chữa cháy mà thay vào đó, bảo hộ lao động chỉ là những chiếc nón lá đơn sơ với đôi tay trần, chân đi dép lê để làm việc.

Được biết, xưởng sản xuất tăm của ông Nhân đã tồn tại nhiều năm nay, còn xưởng sản xuất đá là của ông Tuấn, ông Hòa và ông Lan.
Trước những bất cập đang tồn tại tại địa phương này, chiều ngày 24/6 vừa qua, trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Lương Huy Tưởng, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương cho biết: "Đối với cơ sở sản xuất tăm, cơ sở này làm xưởng sản xuất trên đất thổ cư, họ có giấy phép sản xuất kinh doanh, xưởng sản xuất này nhập nguyên liệu về và sơ chế đóng gói đưa đi tiêu thụ, đất là đất ở nhưng lại làm xưởng sản xuất như vậy là không đúng quy định.

Còn đối với 3 xưởng sản xuất đá mỹ nghệ cũng vậy, tất cả đều là đất thổ cư, nhưng các hộ đã làm đất sản xuất kinh doanh như vậy là sai, việc họ cắt đá, sản xuất tăm như vậy thì chắc chắn có ô nhiễm môi trường nhưng vì trên địa bàn chưa có khu, cụm công nghiệp nên họ sản xuất phải ô nhiễm là điều không thể tránh khỏi!’, ông Tưởng cho biết.

Cũng tại buổi trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hà, Trưởng Công an xã Quảng Văn cho biết: "Chúng tôi có kiểm tra từ năm 2021 sau đó có lập biên bản làm việc, họ sản xuất như vậy là có ảnh hưởng đến môi trường, chưa có biện pháp xử lý cũng như đảm bảo môi trường, sau đó chúng tôi đã có đề xuất với lãnh đạo xã và thành lập đoàn kiểm tra và có 1 biên bản làm việc, hiện nay chúng tôi vẫn đang yêu cầu các hộ này làm văn bản xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất", ông Hà cho biết.
Trước sự việc trên, PV đã nhiều lần liên lạc với vị Trưởng phòng TNMT huyện Quảng Xương để đặt lịch làm việc nhưng chưa được vị trưởng phòng này trả lời.
Việc người dân phản ánh có nhiều xưởng sản xuất trên địa bàn thôn 6, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương gây ô nhiễm môi trường là có thật, đề nghị chính quyền huyện Quảng Xương sớm tìm giải pháp đưa các hộ dân vào khu, cụm công nghiệp sản xuất, ổn định cuộc sống, hạn chế tình trạng chất thải gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo nguồn không khí trong lành cho người dân địa phương.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về việc này đến quý bạn đọc.
Duy Duẩn
Tin khác
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia