01:58 ngày 26/03/2025 | HOTLINE : 0983.88.33.66 / 091.33.05.882 | Email: bbt.thpl199@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 090.1111.388
DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc mừng xuân Ất Tỵ 2025

08:48 28/01/2025

(THPL) - Năm 2025, chương trình vui xuân đón Tết tại tỉnh Quảng Ninh sẽ được tổ chức công phu, đặc sắc và có nhiều nét mới.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Tết Nguyên đán 2025

Tại tỉnh Quảng Ninh, những ngày giáp Tết, nhiều hoạt động vui chơi đã diễn ra sôi nổi và phong phú, góp phần tạo không khí vui tươi cho nhân dân với niềm tin, hy vọng về một năm mới nhiều thành công và may mắn.

Không khí Tết tại chợ hoa Quảng Ninh

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động Tết Ất Tỵ 2025. Thông qua kế hoạch, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán gắn với  kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2025), chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh năm 2025.

Các hoạt động được tổ chức tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội, tạo khí thế và động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết 30-NQ/TU ngày 2/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với chủ đề công tác năm là “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tại đà cho nhiệm vụ mới” ngay từ những tháng đầu năm. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống lịch sử, bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Hội sách, báo Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra từ ngày 23/1-15/2 tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
Nhiều công nghệ mới xuất hiện tại triển lãm "95 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam"

Vào dịp này sẽ diễn ra các hoạt động như: Chương trình giao thừa Tết và chương trình nghệ thuật chào Xuân 2025 vào tối 29 Tết tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long); chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ” vào ngày 18/1 tại Cung Văn hóa lao động Việt - Nhật; Triển lãm trưng bày tư liệu, hình ảnh kết hợp tranh cổ động tấm lớn và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2025) từ ngày 15/1-25/2 tại Quảng trường 30/10 và Bảo tàng tỉnh;

Lễ hội không gian văn hóa Tết các dân tộc tỉnh Quảng Ninh từ ngày 22/1-2/2 tại Sân cột cờ, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; Hội sách, báo Xuân Ất Tỵ 2025 từ ngày 23/1-15/2 tại Thư viện tỉnh; Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với các điạ phương tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo từ ngày 18/1-30/2…

Nhân dân, thanh thiếu nhi tham gia chương trình trải nghiệm Tết “Thanh niên với góc phố ngày xuân” tại Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh.

Tại các địa phương, công tác tổ chức các hoạt động, quản lý lễ hội cũng được chuẩn bị chu đáo, để nhân dân du Xuân, đón Tết cổ truyền ấm cúng, an toàn. Các địa phương đã quan tâm tổ chức các trò chơi dân gian khác nhau theo văn hóa, đặc điểm của từng vùng miền, tạo gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ, nét văn hóa truyền thống và lưu truyền qua nhiều thế hệ; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống, tổ chức chợ quê, phiên chợ ẩm thực; đón, chúc Tết khách du lịch xông đất…

Các hoạt động vui xuân đón Tết được tổ chức phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân như: TP Hạ Long tổ chức lễ hội hoa xuân Hạ Long; chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025; bắn pháo hoa nghệ thuật, hội làng Bằng Cả... TP Uông Bí tổ chức Chợ hoa xuân năm 2025; chương trình Làng Việt - Tết xưa tại Khu Làng Nương Yên Tử; chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ  2025 gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với cán bộ, công nhân và nhân dân các dân tộc thị xã Uông Bí 2/2 (1965-2025), kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập TP Uông Bí 25/2 (2011-2025); các hoạt động văn hoá thể thao, vui chơi giải trí tại khu vực Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố…

Tại nhiều trường học cũng tổ chức các hội chợ, hoạt động đón Xuân, tạo không khí đầm ấm, vui tươi cho học sinh. Theo đó, tại các trường học trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện của từng ngôi trường với chủ đề “Tết và mùa Xuân” để giáo dục  về truyền thống của dân tộc, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước cho các em học sinh.

Các em học sinh trường Mầm non Sông Khoai (TX Quảng Yên) được trải nghiệm hoạt động gói bánh chưng.

Bên cạnh đó, các hoạt động phục vụ khách du lịch cũng được các địa phương tập trung tổ chức như: Thực hiện trang trí cờ hoa rực rỡ, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống; tổ chức các chợ quê, phiên chợ ẩm thực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, món ăn đặc sản, truyền thống của địa phương… Đặc biệt là hoạt động chào mừng và đón đoàn khách du lịch đầu tiên xông đất tại TP Hạ Long, Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 còn có nhiều hoạt động ý nghĩa cũng diễn ra, như: Lễ hội không gian văn hóa Tết các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; trưng bày, giới thiệu thành tựu kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và các thành tựu phát triển KT-XH; triển lãm mỹ thuật mừng Đảng, mừng xuân; lễ khai bút xuân Ất Tỵ 2025; Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ…

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân Khu 3) cùng đoàn viên thanh niên gói bánh chưng trong chương trình Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới năm 2025.

Trước đó, ngày 21/1/2025, Ban CHQS huyện, Công an huyện Tiên Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Tết sum vầy, Xuân ơn Đảng thắm tình quân dân năm 2025" tại thôn Khe Giao, xã Điền Xá và thôn Pạc Sủi, xã Yên Than, huyện Tiên Yên. 

Chương trình là hoạt động động ý nghĩa và được Ban CHQS huyện, Công an huyện Tiên Yên phối hợp tổ chức hàng năm ở các thôn, xã vùng sâu, vùng xa của huyện.

Chương trình đã tặng nhiều phần quà tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở các thôn Khe Giao (Điền Xá) và Pạc Sủi (Yên Than)

Chương trình góp phần giúp cho người hoàn cảnh khó khăn ở các thôn, xã có một cái tết no đủ, đầm ấm, còn tăng cường mối liên kết, gắn bó gần gũi lực lượng vũ trang, công an và nhân dân, tạo thêm niềm tin tưởng ủng hộ của nhân dân với lục lượng vũ trang, công an trên địa bàn huyện.

Với các hoạt động được tổ chức trước và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sẽ góp phần tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách. Để từ đó, Tết cổ truyền của Việt Nam ngày càng thêm ý nghĩa, tạo động lực cho mọi người dân bước vào năm mới với những sự hân hoan, tràn đầy hy vọng, niềm tin và thắng lợi mới.

Phong tục đầu xuân của một số dân tộc tại Quảng Ninh

Quảng Ninh có 21 dân tộc thiểu số, đông nhất là người Dao, Tày, Sán Dìu và Sán Chỉ. Mỗi dân tộc lại có những phong tục vui xuân, đón Tết rất riêng và độc đáo.

Người Dao ăn Tết sớm

Tết của người Dao kéo dài từ đầu tháng Chạp đến hết tháng Giêng năm sau. Bắt đầu từ ngày 8 đến 30 tháng Chạp sẽ làm lễ cúng tổng kết năm, hay còn gọi là Tết nhà lớn. Một mâm cỗ tết của người Dao Thanh Y bắt buộc phải có 1 con gà, 1 xâu gan, 2 xâu thịt lợn, 1 bát ốc, 3 chén rượu, hai thứ bánh đặc trưng là bánh gù và bánh bột.

Người Tày lấy nước đầu năm

Cuộc sống của người Tày luôn gắn liền với các dòng sông, nên vào ngày Tết, họ không quên thắp hương thờ thần sông, rồi hái búp cây le mọc bên bờ sông về ăn lấy lộc, đàn ông hái 7 búp, phụ nữ thì hái 9 búp. Những vật phẩm cần có của mỗi gia đình khi đi lấy nước gồm: Xôi vàng, cành hoa dâu, vàng hương. Trong quan niệm của người Tày, cành dâu có tác dụng xua đuổi tà ma.

Người Tày lấy nước đầu năm. 

Chủ nhà và con cái hoặc anh em cùng đi lấy nước. Trên đường đi, họ sẽ cắm hương ở một số nơi, dự định lúc quay về sẽ xin cành lộc. Đến suối, chọn hướng nước chảy, sau khi cắm cành hoa dâu, cắm hương và đổ các thứ bỏ đi đem theo, họ múc lấy nước để gánh về dùng. Người Tày quan niệm nước suối là thứ nước mát lành, trong sạch, đem về rửa mặt, chân tay, nấu bánh chưng thì cả năm sẽ được trong sạch và mát mẻ như suối đầu nguồn.

Tết Cả của người Sán Dìu

Người Sán Dìu Quảng Ninh gọi Tết Nguyên đán là Tết Cả (hay thai nén) tức đại niên Tết. Tết cũng là dịp đồng bào làm các món ăn dân tộc truyền thống để kính dâng tổ tiên và cùng nhau quây quần ấm cúng bên mâm cơm gia đình. Thanh niên nam, nữ thì có dịp say đắm bên những câu hát Soọng cô, trẻ em thì thỏa sức tham gia các trò chơi dân gian. Kết thúc ngày Tết, người Sán Dìu làm lễ hóa vàng (sam pha chíu troong), thường là vào mùng 6 hoặc mùng 8 tháng Giêng giờ tốt.

Người Sán Chỉ với "hỷ phúc và vàn phúc"

Sau mùng 6 Tết, người Sán Chỉ làm lễ hỷ phúc giống như người Tày nhưng không có nghi lễ kiểu như Then. Hỷ phúc được làm thế nào thì cuối năm phải làm lại một lễ tạ ơn giống như vậy gọi là vàn phúc. Lễ vàn phúc gắn với việc chuẩn bị Tết Nguyên đán chính thức diễn ra từ khoảng mùng 10 tháng Chạp trở đi đến hết ngày tất niên. Hỷ phúc và vàn phúc gần giống với tín ngưỡng vay tiền bà chúa Kho của người Kinh.

Ngày Tết, bà con tụ tập chơi kéo co, đẩy gậy, đánh quay, đánh cù, ném còn, rồi cừ cáy, cừ pộc như người Tày. Đặc biệt, người Sán Chỉ thích hát Soóng cọ vào mùa xuân. Nhiều đôi trai gái đã nên duyên từ các buổi đi hát như thế này.

Lê Quân

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu