13:35 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Ninh: Thêm vụ tai nạn lao động tại Công ty than Nam Mẫu, 1 công nhân tử vong

11:27 07/06/2020

(THPL) - Chiều hôm qua, ngày 6/6, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Nam Mẫu làm 1 công nhân tử vong. Đây là vụ tai nạn lao động thứ 2, trong vòng chưa đầy 1 tháng ở than Nam Mẫu, khiến nhiều công nhân lo lắng trước vấn đề đảm bảo an toàn lao động tại đây.

Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 16h chiều ngày 6/6 đã xảy ra vụ tai nạn lao động tại Công ty than Nam Mẫu (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) khiến công nhân Vũ Văn Hưng (sinh năm 1987, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí) tử vong.

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, Công ty than Nam Mẫu - TKV đã để xảy ra 2 vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong, làm dấy lên lo lắng về công tác đảm bảo an toàn lao động.

Anh Hưng là công nhân cơ điện, thuộc phân xưởng sàng tuyển và tiêu thụ, vận hành máng cắt xả than tại băng tải số 8 xuống toa tàu tại đường sắt số 2, khu Khe Thần - Vàng Danh.

Thời điểm xảy ra tai nạn, công nhân Hưng đang vận hành máng cắt xả than xuống tàu thì bị ngất, đã được một số công nhân cùng ca báo cáo công ty và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển nhưng không qua khỏi.

Nguồn tin của PV cho biết, thời điểm này, công nhân Hưng có biểu hiện co giật, nghi do bị điện giật. Hiện trường vụ việc cũng có nhiều xáo trộn trước khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Được biết, khoảng 5 tiếng sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, Đoàn điều tra tai nạn lao động của tỉnh Quảng Ninh đã đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 13/5/2020, tại Công ty than Nam Mẫu đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến công nhân Nguyễn Văn Luận (sinh năm 1973) tử vong. Thời điểm này, anh Luận cùng 4 công nhân làm việc tại ca 2, được giao nhiệm vụ khấu than tại khu vực lò thượng vận tải số 1, vỉa 7 mức +70/125.

Đến cuối ca 2 (khoảng 23h) thì mất điện, nhóm công nhân ra về, tuy nhiên anh Luận quên vật tư nên quay lại lấy và xảy ra sự việc đau lòng. Nguyên nhân sơ bộ được cơ quan chức năng đánh giá, có thể do thiếu oxy trong lò.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều công nhân cũng thắc mắc về quy trình kiểm soát công nhân ra, vào lò của Công ty than Nam Mẫu; cũng như đặt nghi vấn về việc quan trắc, thông gió đo khí mỏ không đảm bảo an toàn nên mới dẫn tới tình trạng thiếu oxy trong lò.

Hiện cả 2 vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Nam Phong

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu