Quảng Ninh siết chặt quản lý đội tàu, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC
(THPL) - Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tính đến giữa tháng 2/2026, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những con số ấn tượng trong công tác quản lý phương tiện nghề cá. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 4.114 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã được đăng ký và cập nhật 100% trên hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia.
Đáng chú ý, 100% tàu cá từ 15m trở lên đã hoàn tất lắp đặt và kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS). Công tác rà soát, làm sạch dữ liệu và cập nhật thông tin chủ tàu được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính đồng bộ và chính xác tuyệt đối giữa các hệ thống quản lý.

Một trong những điểm mới trong cách làm của Quảng Ninh là việc rà soát lại toàn bộ các hồ sơ xử lý vi phạm IUU đã khép trước đó. Tỉnh quán triệt quan điểm không chấp nhận việc khép hồ sơ mang tính hình thức hoặc xử phạt sai quy định. Tuyệt đối không báo cáo "đã xử lý 100%" khi thực tế chưa giải quyết dứt điểm. Đối với các vụ việc nghiêm trọng, tỉnh sẽ xem xét truy tố và đưa ra xét xử để tăng tính răn đe.
Tại các địa phương ven biển, danh sách tàu cá vi phạm được lập chi tiết đến từng xã, thôn và niêm yết công khai tại cộng đồng. Các tàu chưa đủ điều kiện hoạt động (chưa đăng ký, đăng kiểm hoặc thiếu VMS) sẽ bị áp dụng biện pháp mạnh như niêm phong, khóa tàu, không cho phép để ngư cụ trên tàu để ngăn chặn triệt để việc lén lút ra khơi.

Để nâng cao năng lực quản lý lâu dài, trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến xây dựng 3 cảng cá mới tại phường Hà Tu (TP Hạ Long); xã Đường Hoa (huyện Hải Hà) và đặc khu Vân Đồn. Đồng thời, tỉnh cũng triển khai dự án đóng mới 2 tàu, xuồng kiểm ngư nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển.
Việc hiện đại hóa hạ tầng và phương tiện được xem là bước đi chiến lược để kiểm soát chặt chẽ sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu.
Không chỉ dừng lại ở các biện pháp hành chính, Quảng Ninh xác định giải pháp căn cơ là chuyển dần từ khai thác sang nuôi biển, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch sinh thái. Hướng đi này giúp tạo sinh kế ổn định cho ngư dân, đồng thời giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
Kết quả thực hiện chống khai thác IUU cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các địa phương. Những trường hợp đùn đẩy, né tránh hoặc chậm trễ trong xử lý vi phạm sẽ bị xem xét trách nhiệm nghiêm túc, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của tỉnh Quảng Ninh trong việc cùng cả nước gỡ bỏ "thẻ vàng" EC.
Lê Quân
Tin khác
Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0
Giá xăng đồng loạt tăng mạnh, nhiều gia đình trẻ muốn xuống tiền sớm với VinFast VF 6
Xuất hiện tình trạng người dân Campuchia, Lào sang Việt Nam mua xăng dầu
Cục Thuế mở đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh
Sắp điều chỉnh tăng lương có sở thêm 8%
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
VN-Index lao dốc, thị trường giảm kỷ lục hơn 110 điểm
(THPL) - Phiên giao dịch ngày 9/3/2026 chứng kiến một trong những nhịp giảm điểm mạnh nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam....09/03/2026 15:26:45Đề xuất xây dựng cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên hơn 29.000 tỷ đồng
Tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên dài khoảng 120 km, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 29.000 tỷ đồng, được đề xuất nhằm tăng cường...09/03/2026 15:23:37Thủ tướng ra “tối hậu thư” yêu cầu đưa cao tốc từ Quảng Ngãi tới Gia Lai vào khai thác trước 10/3
(THPL) - Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến kiểm tra thực địa các dự án cao tốc...09/03/2026 14:40:42Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, bước đột phá đưa gạo Việt vươn tầm quốc tế
(THPL) - Trong bối cảnh thị trường gạo toàn cầu biến động và các rào cản xanh ngày càng khắt khe, việc chuyển đổi sang mô hình lúa gạo...09/03/2026 14:43:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia