Quảng Ninh: Sẵn sàng cung rước, an vị xá lợi Đức Phật tại Yên Tử
(THPL) - Từ ngày 25 đến 28/5/2025, Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - quốc bảo thiêng liêng của Ấn Độ được tôn trí tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, TP Uông Bí.
Theo kế hoạch, lễ cung rước và an vị Xá lợi Đức Phật từ chùa Phúc Sơn (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về Khu di tích danh thắng Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) được tổ chức từ 13h đến 18h ngày 25/5/2025; Lễ chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử từ 19h ngày 25/5 đến 12h ngày 28/5; Lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Chùa Hoa Yên vào ngày 27/5; Lễ tạ và cung rước Xá lợi Đức Phật lên xe về chùa Chuông (tỉnh Hưng Yên) ngày 28/5.

Vị trí đặt xá lợi Đức Phật đã được trang hoàng trang nghiêm và rực rỡ sắc hoa.
Những ngày qua, công tác chuẩn bị đã diễn ra khẩn trương và nghiêm túc. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh để triển khai kế hoạch trang trí, khánh tiết; đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, y tế và cứu hộ.
Hàng trăm tình nguyện viên được huy động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân và Phật tử đến chiêm bái. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy, kiểm soát đám đông cũng được triển khai đồng bộ và chuyên nghiệp.
.jpg)

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, xá lợi Đức Phật được tôn trí trong long đỉnh và có kính cường lực để bảo vệ. Một trong những yêu cầu từ phía Ấn Độ là phải bảo đảm nghiêm ngặt các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm tại nơi tôn trí xá lợi. Đáp ứng yêu cầu này, hệ thống làm mát hiện đại đã được lắp đặt tại Cung Trúc Lâm Yên Tử.
Khu vực lễ đài, không gian an vị xá lợi, chiêm bái và lễ nguyện đều được hoàn thiện với sự góp sức tích cực của đông đảo tăng ni, Phật tử từ nhiều tỉnh thành. Cùng với đó, hệ thống âm thanh, ánh sáng và vệ sinh môi trường cũng được nâng cấp đồng bộ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Thể thao, Văn hóa và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, những ngày qua, đông đảo tăng ni, Phật tử đã tham gia hưởng ứng, đóng góp nguồn lực, công sức cho công tác trang trí khánh tiết và hậu cần. Trong dịp này, người dân, Phật tử và du khách thập phương sẽ được miễn phí xe điện, phát đồ ăn nhẹ, nước uống khi về chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Theo bà Nguyễn Thanh Đoàn, Phó Phòng Y tế TP Uông Bí, việc rước xá lợi Phật là một sự kiện tâm linh quan trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng chống dịch bệnh; bố trí lực lượng y tế túc trực nhằm kịp thời hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.
Đồng thời, thực hiện song song công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân, đeo khẩu trang và khai báo y tế để kịp thời xử lý các tình huống.

Sự kiện cung rước, an vị xá lợi Đức Phật dự kiến sẽ thu hút từ 500 nghìn đến 1 triệu người dân, Phật tử và du khách thập phương trong 4 ngày diễn ra sự kiện. Để đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ trong quá trình chiêm bái, thành phố Uông Bí đã rà soát, chuẩn bị với hệ thống hơn 2.000 phòng lưu trú, có thể phục vụ khoảng 10.000 lượt khách tại cùng một thời điểm.

Cung Trúc Lâm Yên Tử có tổng diện tích xây dựng giai đoạn 1 hơn 6.000m2 với sức chứa gần 7.000 người. Đây là một công trình đồ sộ trong tổng thể Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử và là nơi tổ chức các sự kiện tưởng niệm, lễ hội, hội thảo và các hoạt động văn hóa Phật giáo.

Việc tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Yên Tử không chỉ là sự kiện đặc biệt đối với tín đồ Phật giáo mà còn là cơ hội quý báu để lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm – dòng thiền đặc trưng của Phật giáo Việt Nam.
Sự kiện này góp phần khẳng định vị thế của Yên Tử là trung tâm văn hóa, du lịch tâm linh hàng đầu cả nước, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn di sản.
Lê Quân
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia