Quảng Ninh khẩn trương ứng phó siêu bão Ragasa, tuyệt đối không lơ là
(THPL) - Ngày 22/9/2025, trước diễn biến phức tạp của cơn siêu bão Ragasa (bão số 9), các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó từ sớm, từ xa nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.
Diễn biến và cường độ siêu bão Ragasa
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Ragasa được dự báo sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng chiều tối ngày 22/9 và trở thành cơn bão số 9.
Thông tin cập nhật lúc 13h ngày 22/9/2025 cho biết, tâm siêu bão Ragasa nằm ở khoảng 19,4°N - 121,7°E, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão đạt cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.
Dự báo bão tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên Biển Đông. Siêu bão số 9 Ragasa được dự báo sẽ giữ cường độ cực đại cấp 17 khi đi vào Biển Đông tối cùng ngày.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có Quảng Ninh.
Trước diễn biến trên, Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km.
Quảng Ninh khẩn trương ứng phó siêu bão Ragasa, tuyệt đối không lơ là
Để chủ động ứng phó, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 3026-CV/TU ngày 22/9/2025, đồng thời UBND tỉnh ban hành Công văn số 3418/UBND-TC yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Đồn Biên phòng Đảo Trần tăng cường thông tin, kêu gọi người dân chủ động phòng, chống bão và đảm bảo an toàn về người, tài sản. Ảnh: QN Media
Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải triển khai quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh. Các yêu cầu trọng tâm bao gồm:
Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; phải theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin diễn biến của bão. Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền.
Các sở, ngành, địa phương phải rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và kêu gọi, hướng dẫn chúng về nơi tránh trú an toàn. Lưu ý sắp xếp cán bộ ứng trực, xử lý tình huống tại địa bàn, đặc biệt do thời gian bão có khả năng ảnh hưởng trùng với thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24 và báo cáo kịp thời về tỉnh để xử lý, không để bị động, bất ngờ. Bộ đội Biên phòng phải tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền. Lực lượng vũ trang sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn.
Sở Xây dựng kiểm tra công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, sẵn sàng cấm biển khi cần thiết. Chủ động sơ tán người dân và bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ cao (như các công trình đang triển khai, khai trường khai thác than, chân bãi thải mỏ, ngầm tràn, ven sông, suối).
Biên phòng Cô Tô chủ động đưa người và phương tiện tránh trú bão
Tại đặc khu Cô Tô, lực lượng Biên phòng đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Đồn Biên phòng Thanh Lân, phối hợp với lực lượng Công an và các tổ công tác của đặc khu Cô Tô, đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố lồng bè nuôi trồng. Trong hai ngày 21-22/9, đơn vị đã điều động 2 lượt xuồng cao tốc, 10 lượt cán bộ, chiến sĩ để vận động 191 phương tiện tàu, xuồng, lồng bè di chuyển vào âu tránh trú bão số 9.
Đồn Biên phòng Đảo Trần cử 2 tổ công tác với 16 cán bộ, chiến sĩ đến thôn Trần để giúp nhân dân chằng buộc 5 lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại. Đơn vị này cũng đã kêu gọi, vận động 16 phương tiện cùng 37 ngư dân vào nơi tránh trú an toàn.
Hiện tại, các tổ công tác vẫn tiếp tục bám sát địa bàn, thông tin và vận động chủ các phương tiện còn ngoài khơi nhanh chóng vào nơi neo đậu an toàn.
Lê Quân
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

