Quảng Ninh: Hàng trăm tấn ngao chết hàng loạt tại bãi triều Hải Hà
(THPL) - Chính quyền huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đang vào cuộc điều tra nguyên nhân hàng trăm tấn ngao thương phẩm chết hàng loạt.
Theo báo Dân trí, thông tin từ xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh ngày 22/10 cho biết, các cơ quan chuyên môn của huyện và tỉnh đang tiến hành phân tích, xác minh, làm rõ nguyên nhân hàng trăm tấn ngao của gia đình bà Trần Thị Hiền (thôn 5) chết không rõ nguyên nhân chỉ sau một đêm.
Trước đó vào ngày 19/10, UBND xã Quảng Điền nhận được tin báo của gia đình bà Hiền về việc ngao nuôi của gia đình tại khu bãi triều bị chết hàng loạt. Tiến hành kiểm tra, khảo sát ngay tối cùng ngày, lực lượng chức năng xã ban đầu xác định hiện tượng ngao chết hàng loạt trên diện tích khoảng 5-6 ha tại khu vực nuôi ngao của gia đình bà Hiền.
Theo phản ánh của gia đình bà Hiền, vào ngày 18/10, chính bà Hiền đã đi kiểm tra thì thấy ngao tại bãi vẫn bình thường. Tuy nhiên đến sáng 19/10, một số người dân đi biển khi về qua khu vực nuôi ngao của gia đình bà Hiền thấy ngao tại đây nổi đầu trắng cả bãi.
"Khi tôi gọi điện báo cáo tình hình cho UBND xã thì nhận được câu trả lời 'ngày nghỉ nên đầu tuần sẽ xuống kiểm tra'. Nửa tiếng sau, có 6 người của UBND xã xuống hiện trường, nhưng không lấy mẫu nước, bùn, ngao về kiểm tra", bà Hiền nói với PV Vietnamnet.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Hương thừa nhận, thời điểm tới hiện trường không lấy mẫu nước, bùn và ngao chết để báo cáo.
"Trước đây vài năm, tình trạng ngao chết có xảy ra, chủ yếu là do nắng nóng kéo dài, người dân nuôi mật độ dày dẫn đến thiếu thức ăn, nhưng chết hàng loạt như lần này thì chưa rõ nguyên nhân", ông Hương cho biết.
Tuy nhiên, một số hộ nuôi ngao nghi vấn, tình trạng bất thường là do khu công nghiệp gần đây xả thải ra môi trường. "Bãi nuôi ngao nhà tôi cách khu công nghiệp hơn 1km, nhưng lạch nước xả thải đi qua bãi nuôi, ngao chết dày xung quanh lạch nước này", bà Hiền cho biết.
"Nếu là dịch bệnh thì cả khu này đều bị, nhưng đây ngao chỉ chết tại khu vực gần lạch nước thải, nhà tôi ngao cũng chết nhiều", anh Nguyễn Phú Thuận (SN 1971, xã Quảng Chính) cho biết.
Bà Hiền cho biết, số ngao bị chết tập trung ở khu vực sát khu vực xả thải của khu công nghiệp Texhong Hải Hà với tổng diện tích lên tới khoảng 24ha. Cũng theo bà Hiền, tính đến thời điểm ngao chết, gia đình bà đã đầu tư khoảng 6 tỷ đồng gồm: giống thả khoảng 200 tấn, lưới để vây, thuốc bổ, thức ăn bổ sung cho ngao cùng tiền công cho công nhân.
Một số người dân mưu sinh tại bãi triều này cho biết, lượng nước thải từ nhà máy này là khá lớn nhưng họ chỉ xả thải khi mưa to, thủy triều lên. Tuy nhiên khi thủy triều xuống vẫn có một lượng ít nước thải từ miệng cống chảy ra, thậm chí mỗi hôm lại nước thải có màu khác nhau và có thể đã ảnh hưởng đến ngao nuôi của hộ bà Hiền ở sát ngay cạnh.
Theo quan sát, tại khu vực này, ngao há miệng nằm trắng bãi, đặc biệt càng gần lạch nước xả thải của khu công nghiệp thì số ngao chết lại càng dày đặc hơn. Ngao chết bốc mùi hôi thối nồng nặc khắp khu vực bãi triều.
Huyện Hải Hà có gần 3.600ha đất ven biển trong đê và đất bãi triều phù hợp với việc nuôi trồng thủy, hải sản như tôm, cá song, nhuyễn thể.
Bãi triều thuộc xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vốn là nơi được coi là vựa thủy sản gồm: sá sùng, bề bề, ruốc…Đây cũng là nơi có các loại ngao được xuất khẩu ra nước ngoài và cũng là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân.
Còn theo một lãnh đạo huyện Hải Hà, hiện chưa thế đưa ra được kết luận cụ thể về nguyên nhân vì trước đây cũng đã từng xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt trên địa bàn với nguyên nhân chủ yếu là do nắng nóng kéo dài hoặc do dịch bệnh. Huyện cũng đã cử đoàn xuống kiểm tra diện tích ngao chết và cũng đã báo cáo với Sở Tài nguyên, Môi trường và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để vào cuộc xác định nguyên nhân ngao chết.
Liên quan đến nghi vấn xả thải gây ảnh hưởng, vị lãnh đạo này cho biết, vấn để xả thải của khu công nghiệp Texhong đã có các thiết bị quan trắc của Sở Tài nguyên, Môi trường tỉnh giám sát chặt chẽ. Còn nếu nguyên nhân ngao chết được cơ quan chuyên môn xác định là có liên quan đến việc xả thải của khu công nghiệp này thì sẽ có phương án xử lý.
Tin khác
Hội thảo quốc tế ICRMAT 2026: Gắn kết quản lý và đổi mới công nghệ trong kỷ nguyên số
HCMC Export 2026: Đòn bẩy đưa hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế
Đề xuất đánh thuế 0,2% đất bỏ hoang và miễn thuế hỗ trợ giáo dục, y tế
Ra mắt nền tảng giáo dục sức khỏe tinh thần, giúp cha mẹ biết cách đồng hành cùng con
Chuyên gia quốc tế: Vinhomes Green Paradise là hiện thân cho tư duy tiên phong của Vingroup
Chốt xe giá hời, nuôi xe nhẹ tênh, bài toán tài chính hấp dẫn khi sở hữu ô tô điện VinFast
Làm rõ điểm nghẽn, thúc đẩy liên kết thực chất giữa viện, trường và doanh nghiệp
(THPL) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò then chốt, là động lực...23/10/2026 21:14:00Bộ GD&ĐT đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với 2 môn Toán và Ngữ văn
(THPL) - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp, đề xuất thi tuyển vào lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán và Ngữ văn nhằm...23/10/2026 11:59:44Hóa giải rào cản logistics phía Nam, đòn bẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp
(THPL) - Dù đóng vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, khu vực phía Nam đang đối mặt với bài toán chi phí logistics leo thang và hạ tầng thiếu đồng...23/10/2026 20:58:00Vietjet và Satair trao Thoả thuận chiến lược phát triển chuỗi cung ứng hàng không tại Việt Nam
(THPL) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô...23/10/2026 12:05:28
