03:51 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Ninh: Hai anh em ruột tử vong, nghi bị ngộ độc thực phẩm

15:54 26/08/2019

Sau khi ăn cơm do chủ nhà mời, đến chiều cả 2 anh em đều có biểu hiện ngộ độc nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 26/8, lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, 2 bệnh nhân là anh em ruột nhập viện chiều ngày 25/8, có biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm đã tử vong.

Danh tính 2 bệnh nhân được xác định là: ông N.V.C (SN 1958) và N.V.T (SN 1960), cùng trú tại thôn 11 xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh viện Việt Nam  - Thụy Điển nơi 2 bệnh nhân được đưa đến cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 25/8, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển tiếp nhận 2 bệnh nhân có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Người nhà nạn nhân cho biết, 2 nạn nhân là anh em ruột, làm nghề thợ xây đang thực hiện tháo dỡ nhà cho một gia đình. Trưa cùng ngày, chủ nhà làm 3 mâm cơm và 2 anh em là ông N.V.C và N.V.T cùng ăn một mâm cơm.

Đến chiều, cả 2 anh em có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do diễn biến quá nặng, đến khoảng 17h ông N.V.C đã tử vong và người em trai cũng tử vong lúc 21h cùng ngày.

Lãnh đạo bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cho biết thêm, nguyên nhân chính xác vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra. “Chuẩn đoán ban đầu là nghi do ngộ độc thức ăn, dấu hiệu là bệnh nhân có hoại tử cơ tim và suy chức năng gan cấp tính”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Phương

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu