Quảng Ninh: Cần giải quyết dứt điểm đơn cầu cứu của người dân
(THPL) - Vừa qua, Tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Việt (SN 1946), thường trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội phản ánh về việc đã 2 năm nay, ông bị hàng xóm chiếm đất và không cho vào mảnh đất hợp pháp của mình tại thôn 5, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Điều đáng nói là dù đã có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đó đến chính quyền xã Hạ Long, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm...
Ngang nhiên bán đất của hàng xóm và đất công...
Ông Việt được UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) vào ngày 10/9/2021. Đất của ông là thửa đất số 58, tờ bản đồ số 52, có địa chỉ tại thôn 5, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Tuy nhiên, theo đơn đề nghị gửi tới các cơ quan báo chí, ông Việt cho biết: "Kể từ ngày được cấp GCNQSDĐ đến nay, thửa đất của gia đình tôi đã bị hộ gia đình ông Lê Văn Diềm và ông Nguyễn Văn Thép là 2 hộ giáp ranh xây dựng lấn chiếm một phần, cùng với đó là 2 hộ trên đã cản trở không cho gia đình tôi vào sử dụng mảnh đất cho đến nay. Nghiêm trọng hơn, mới đây (sau khi gia đình tôi được cấp GCNQSDĐ) ông Diềm và cháu ông Diềm là ông Đỗ Văn Vấn đã ngang nhiên bán một phần mảnh đất nêu trên của gia đình tôi cho ông Nguyễn Văn Thép. Không dừng lại ở đó, hai người này đã bán cả phần đất công là phần đất vỉa hè đằng trước mảnh đất của gia đình tôi và làm cho gia đình tôi không có lối đi vào mảnh đất hợp pháp của gia đình mình. Cho đến nay, gia đình tôi không tiếp cận để quản lý cũng như sử dụng được thửa đất nêu trên của gia đình tôi”.

Trước thông tin phản ánh của hộ gia đình ông Việt, phóng viên đã tìm hiểu và được biết, đây là đất ở hợp pháp của ông Việt đã được Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cấp đúng quy trình. Nhưng cho đến nay gia đình ông Việt vẫn chưa thể tiếp cận quản lý và sử dụng mảnh đất đó vì sự cản trở của những người trong đơn đã nêu. Điều đáng nói, với bản hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Diềm cho ông Nguyễn Văn Thép ngày 21/04/2021, và bản hợp đồng đặt cọc của ông Đỗ Văn Vấn bán đất cho ông Nguyễn Tiến Lâm đề ngày 30/06/2021, đều đã cho thấy hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của những người nêu trên, khi bán đất hợp pháp của hàng xóm và đất công.
Chính quyền xã giải quyết chưa dứt điểm khiến người dân bức xúc
Từ khi phát giác sự tình, ông Việt đã nhiều lần làm đơn đến UBND xã Hạ Long yêu cầu cưỡng chế đối với hộ gia đình xây dựng lấn chiếm và cản trở việc sử dụng đất hợp pháp của gia đình ông thì phải đến ngày 01/12/2021, UBND xã Hạ Long mới ra thông báo tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm trên thửa đất của ông Việt.
Tuy nhiên, những người vi phạm trên vẫn không thực hiện. Sau đó, ông Việt lại tiếp tục yêu cầu UBND xã Hạ Long tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên phần đất của mình và bảo vệ việc thi công của gia đình ông, thì phải đến ngày 10/6/2022, UBND xã Hạ Long mới gửi giấy mời số: 46/GM-UBND để tiến hành đo đạc, cắm mốc giới thửa đất và bàn giao đất cho hộ gia đình ông Việt.
.jpg)
Thông báo của UBND xã Hạ Long về việc tháo dỡ công trình xây dựng lấn, chiếm trên đất của ông Nguyễn Việt
Theo giấy mời và tại thông báo số 47/TB-UBND ngày 07/06/2022 đã đưa ra, thời gian tổ chức cắm mốc giới thửa đất và bàn giao cho gia đình ông Việt là 8h30 phút ngày 13/06/2022. Tuy nhiên đến sáng 13/06/2022, ông Dương Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Long và ông Đinh Văn Tuấn - Công chức địa chính xã Hạ Long đã xuống thửa đất và yêu cầu các bên đi về, để mời thêm Công an huyện Vân Đồn xuống bảo vệ thi công và hứa ngày 16/06/2022 sẽ tổ chức bảo vệ thi công.
Đến ngày 12/07/2022, UBND xã Hạ Long ra thông báo số 69/TB-UBND về việc tiếp tục cắm mốc giới cho thửa đất của ông Việt, thời gian vào hồi 08h30 ngày 15/07/2022. Tuy nhiên, khi ông Việt đến theo thời gian thông báo và đã thuê cả đơn vị tư vấn đo đạc, nhân công và vật lực đến để xây tường rào sau khi cắm mốc giới thì ông Ninh - Phó Chủ tịch UBND xã và các lực lượng công an xã lại vẫn “điệp khúc” cũ là đến mảnh đất của ông Việt rồi thông báo những người có mặt ở đó là hôm nay không làm được vì lý do bận, không giải quyết cho gia đình ông Việt.
Đến nay, gia đình ông Việt có liên hệ tới ông Dương Văn Ninh nhưng đều nhận được phản hồi báo bận.
Thiết nghĩ, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đã bị xâm phạm nghiêm trọng thời gian dài như vậy nhưng chính quyền xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lại cố tình không giải quyết dứt điểm, khiến người dân vô cùng bức xúc. Được biết, nhiều ngày qua, ông Việt cũng đã gửi đơn tố cáo bằng văn bản tới cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Đồn để điều tra xác minh hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của những hộ gia đình trên, gồm ông Lê Văn Diềm, ông Nguyễn Văn Thép và ông Đỗ Văn Vấn. Nhưng đến hiện tại, ông vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Công an huyện Vân Đồn.
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nói chung cũng như lợi ích chính đáng của chủ sử dụng thửa đất nêu trên là ông Nguyễn Việt, đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng, kịp thời vào cuộc, kiểm tra xác minh làm rõ sự việc, đồng thời có những biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, đảm bảo tính công bằng của pháp luật.
Mạnh Nghiệp
Tin khác
Vinh danh những “bàn tay vàng” đang gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt
Lan tỏa yêu thương đến những em nhỏ cần được chở che
Vinachem và Hateco trao đổi cơ hội hợp tác cung ứng cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu
Hoàng Quân đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và khu công nghiệp
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Gần 125.000 sĩ tử bước vào môn thi Ngữ văn
Giá vàng ngày 30/5: Vàng SJC tiếp tục bật tăng mạnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Luật lệ và đối thoại phải trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro
(THPL) - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Tạp chí điện tử...30/05/2026 10:20:00Hải Phòng sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1/6/2026
(THPL) - Dự kiến từ ngày 1/6/2006, 100% cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP. Hải Phòng sẽ bán xăng E10RON95.30/05/2026 08:13:19Thoát vị đĩa đệm L3 L4 – Nhận biết sớm để tránh biến chứng
(THPL) - Thoát vị đĩa đệm L3 L4 là một trong những bệnh lý cột sống thắt lưng thường gặp nhưng lại dễ bị bỏ qua do triệu chứng không...30/05/2026 09:06:50Người dùng sẽ bị khóa SIM sau ngày 15/6 nếu không xác nhận chính chủ trên VNeID
(THPL) - Theo quy định mới nhất từ Cục Viễn thông, các thuê bao di động thuộc diện phải xác thực thông tin nếu không tiến hành xác nhận sử...30/05/2026 08:10:45
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia