15:29 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Ninh: Bắt 2 vụ vận chuyển hơn 29.000 gà giống và trứng vịt nhập lậu

15:13 27/10/2020

(THPL) - Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, thu giữ 21.000 con gà giống, 1.600 con vịt giống và 6.800 quả trứng vịt nhập lậu.

Vào 21h30 ngày 26/10, Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 1 bè mảng xốp tự chế, không có biển kiểm soát, đang di chuyển từ Trung Quốc vào nội địa tại khu vực vùng biển Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bè mảng xốp nói trên chở theo 100 khay nhựa, chứa khoảng 12.000 con gà giống, loại từ 1-2 ngày tuổi.

Số gà giống nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ

Người điều khiển phương tiện được xác định là Phạm Văn Thành (SN 1997, trú tại khu 5, phường Hải Hòa, TP Móng Cái), đi cùng trên bè còn có Phạm Công Thế (SN 1993, trú tại khu 2, phường Hải Hòa, TP Móng Cái).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ gì về phương tiện và hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gà giống trên.

Qua xác minh, Thành khai nhận, đã mua toàn bộ số gà giống từ 1 người đàn ông Trung Quốc và nhận hàng tại vùng biển Trung Quốc, cách Giới điểm 62 khoảng 1,1km và đang trên đường vận chuyển về trang trại ở xã Quảng Chính, huyện Hải Hà để nuôi.

Lực lượng chức năng kiểm đếm, lập biên bản số gia cầm nhập lậu

Trước đó, khoảng 0h30 cùng ngày, Hải đội 2 cũng phối hợp Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ đã phát hiện, bắt giữ 1 bè mảng xốp tự chế đang vận chuyển trái phép nhiều gà, vịt giống, trứng vịt lộn tại khu vực vùng biển Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bè mảng xốp nói trên chở theo tổng số 107 khay nhựa, chứa khoảng 9.000 con gà giống, 1.600 con vịt giống, 6.800 quả trứng vịt lộn.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Teng Kai Hui (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc, trú tại TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây). Trên bè còn có 2 người quốc tịch Trung Quốc khác là Li Jin Ting và Guo Gui Dong đều trú tại TP Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc hàng hóa và giấy tờ về việc nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam.

Hiện, phương tiện và toàn bộ hàng hóa vi phạm cùng các đối tượng nói trên đã được đưa về Đài quan sát Tràng Vỹ và Đồn Biên phòng Trà Cổ để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định phát luật.

Ngọc Phương

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu