00:38 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Ngãi: Sẽ truy thu các khoản chi sai phục vụ “thần y” Võ Hoàng Yên

19:20 04/04/2021

(THPL) - Liên quan đến vụ việc xuất ngân sách 200 triệu đồng để chi phục vụ đợt đoàn của ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự về khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan tiến hành rà soát lại tất cả các khoản thu, chi trên.

Theo Báo Công an nhân dân, ngày 3/4, thông tin từ Huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến vụ việc xuất ngân sách 200 triệu đồng để chi phục vụ đợt đoàn của ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự về khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan tiến hành rà soát lại tất cả các khoản thu, chi trên. Theo đó, khoản tiền nào chi sai thì sẽ truy thu lại để nộp ngân sách.

Hình ảnh ông Võ Hoàng Yên khi chữa bệnh cho người dân tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, vào tháng 7/2020, huyện Bình Sơn đã mời ông Võ Hoàng Yên và đoàn cộng sự về khám chữa bệnh tại địa phương, được Sở Y tế Quảng Ngãi cấp phép và đã chi phí 200 triệu đồng cho hoạt động khám chữa bệnh này.

Mới đây, sau khi xảy ra những sự việc liên quan đến việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra tính hiệu quả sau khám chữa bệnh của ông Yên; kết quả 776 người được ông Yên và cộng sự của ông chữa trị đều không một ai bớt bệnh.

Theo Báo Tuổi trẻ, dù hoạt động khám, chữa bệnh “có tiếng” hoàn toàn miễn phí cho người dân, thế nhưng để mời được ông Yên cùng đoàn cộng sự về khám chữa bệnh, UBND huyện Bình Sơn phải bỏ ra khoảng 200 triệu đồng cho hoạt động này.

Báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Đỗ Thiết Khiêm - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, toàn bộ khoản chi phí hơn 200 triệu đồng phục vụ cho ông Yên và cộng sự được trích từ nguồn ngân sách huyện. Địa phương chi trả vào việc lo vé máy bay, chỗ ăn ở trong 3 ngày (10 đến 12/7/2020) của đoàn 16 người và lực lượng bảo vệ trong những ngày ông Yên cùng cộng sự khám cho người dân.

Anh Tú (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu