Quảng Ngãi khởi công 5 trường liên cấp biên giới
Sáng ngày 19/3, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng 5 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở tại các xã biên giới: Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Dal và Ia Tơi.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Việc lựa chọn xã Bờ Y làm một trong những địa điển triển khai dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bờ Y là địa bàn biên giới chiến lược, nơi hội tụ của "ngã ba Đông Dương", tiếp giáp với Lào và Campuchia, giữ vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực Tây Nguyên và miền Trung Việt Nam”.
Bên cạnh đó, Bờ Y cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em như Kinh, Xơ Đăng, Thái và đặc biệt là đồng bào dân tộc Brâu - một trong những dân tộc có số dân ít nhất Việt Nam cần được quan tâm và phát triển bền vững.

Vì vậy, đầu tư cho giáo dục tại địa bàn này không chỉ mang ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc.
“Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến đội ngũ thầy, cô giáo đã ngày đêm bám trường, bám lớp, gieo chữ, trồng người nơi biên cương Tổ quốc”, bà Y Ngọc nói.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng khẳng định, việc đầu tư xây dựng trường học cho vùng biên giới là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của đất nước, cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau - là các chủ nhân tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần đảm bảo công bằng trong giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và củng cố quốc phòng - an ninh vùng biên giới.
Bà Y Ngọc cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đầu tư xây dựng các trường học tại các xã biên giới đất liền; tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai thi công đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị tại cơ sở trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy định về quản lý đầu tư xây dựng; thường xuyên đôn đốc, kiếm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai đầu tư; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tố chức thi công khoa học, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng, tiên độ, an toàn, hiệu quả, đúng quy định.
Ngoài ra, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, ngay từ bây giờ phải chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ năng lực, tâm huyết, phù hợp với mô hình trường nội trú. Đặc biệt, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức chủ quyền biên giới quốc giavà bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh.
Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại các xã: Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal và Ia Tơi nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với giáo dục vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa; góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên giới đất liền.
Đồng thời, thể hiện quyết tâm đầu tư phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và tạo khí thế thi đua hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
|
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 5 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở tại các xã biên giới: Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Dal và Ia Tơi. Theo đó, mỗi trường sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 5ha, đáp ứng khoảng 700 – 1.600 học sinh/trường, với tổng mức đầu tư khoảng 1.116 tỷ đồng. Trước đó, trong giai đoạn 1 (năm 2025), tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đầu tư 4 trường tại xã Mô Rai, Dục Nông, Sa Loong và Rờ Kơi, các dự án được đầu tư, bố trí 1 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở/xã, bảo đảm quy mô khoảng 1.000 - 1.600 học sinh/trường; quy mô học sinh nội trú, nhà công vụ giáo viên được tính toán trên 2 cơ sở nhu cầu đăng ký thực tế của phụ huynh và điều kiện của địa phương. Hiện nay, các dự án đang được tập trung thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng; dự kiến trước ngày 31/7/2026 các công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại các xã biên giới. |
Trần Nghĩa
Tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ ra mắt sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ dịp 27/7
Thông báo Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Hà Nội công bố 6 tiêu chí bổ nhiệm hiệu trưởng khi sắp xếp trường học
Hà Nội: Không để bác sĩ đưa bệnh nhân BHYT sang khám theo yêu cầu
Dự báo thời tiết 26/7: Nắng nóng trở lại miền Bắc, Nam Bộ vẫn tiềm ẩn dông lốc
Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ sau 4 tháng "thần tốc"
(THPL) - Sau hơn 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ. Đây là nỗ lực...26/07/2026 07:44:24Đưa Điện Biên trở thành đầu mối thương mại biên mậu, logistics của vùng Tây Bắc
(THPL) - Tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu hiện...26/07/2026 07:43:32TP. Huế: Tập huấn kỹ năng nhận diện hàng giả trên không gian mạng
(THPL) - Cục Quản lý thị trường TP. Huế phối hợp cùng các thương hiệu lớn tổ chức tập huấn cho lực lượng chức năng kỹ năng nhận...26/07/2026 14:13:50Cà phê Việt Nam gây ấn tượng tại Hội chợ Expo Café Chile
(THPL) - Gian hàng quốc gia Việt Nam tại Expo Café Chile 2026 thu hút gần 1.000 lượt khách ngay ngày khai mạc, mở thêm cơ hội cho cà phê và nông sản...26/07/2026 07:54:12
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia