19:28 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Bình: Xử lý an toàn quả bom 450kg, còn nguyên ngòi nổ

19:16 28/08/2020

(THPL) - Ngày 28/8, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp với Dự án rà phá bom mìn (Mag) đã tiến hành xử lý một quả bom nặng 450kg sót lại sau chiến tranh.

Theo đó, quả bom này là bom MK83, còn nguyên ngòi nổ; có trọng lượng hơn 450kg, dài khoảng 2m.

Các chuyên gia bom mìn đã xử lý và tháo ngòi nổ thành công cho quả bom nói trên. Đồng thời di chuyển quả bom đến khu vực khác để huỷ nổ an toàn.

Trước đó, quả bom được phát hiện nằm sâu trong lòng đất, tại một mỏ cải tạo đất thuộc địa phận thôn 3, Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Đây được cho là quả bom sót lại sau chiến tranh.

Quảng Bình: Xử lý an toàn quả bom 450kg, còn nguyên ngòi nổ (ảnh: Internet)

Theo báo Người lao động, sau khi phát hiện quả bom, chủ mỏ đất đã tạm dừng khai thác, thông báo để chính quyền địa phương để phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân.

Liên quan đến các vụ phát hiện bom, trước đó tại Quảng Trị vào chiều ngày 20/8, nhóm công nhân ở mỏ đá Lương Lễ (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) đã phát hiện quả bom lớn trong lúc khai thác.

Theo đó, quả bom được xác định là loại Mk82 với trọng lương khoảng 500 pound (tương đương 227kg), đường kính 274mm, dài 1.540 mm. Đây là một trong những loại bom do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước đây, người dân quen gọi là bom lùi, khi được thả xuống sẽ khoan sâu vào lòng đất, nếu gặp hầm hào sẽ phát nổ.

Ngày 21/8, tại Quảng Nam, một gia đình khi đang đào móng xây nhà cũng đã phát hiện một quả bom lớn dưới lòng đất. Quả bom này đang gỉ sắt, không rõ ký hiệu, dài 1,2m, đường kính lớn nhất 35cm, nặng khoảng 250kg.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu