09:55 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Bình: Trao tặng thiết bị y tế cho nước bạn Lào

13:26 19/09/2021

(THPL) – Sáng nay, ngày 19/9, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã trao tặng trang thiết bị y tế cho các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn (Lào) với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng để phòng, chống Covid – 19.

Theo đó, ngày 18/9, tại mốc 528 cửa khẩu Quốc tế Cha Lo thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng cùng đoàn công tác của BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã trao tặng vật tư, thiết bị y tế, thuốc cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn (Lào)

Thời gian vừa qua, tình hình dịch Covid – 19 tại nước bạn Lào tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, các ca bệnh F0 trong cộng đồng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn cũng đang vất vả trong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ biên giới. Chia sẻ những khó khăn với các lực lượng của nước bạn, BCH BĐBP Quảng Bình đã trao tặng trao tặng các vật tư, thiết bị y tế, thuốc cho BCH Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào) bao gồm: Dụng cụ test nhanh Covid – 19, trang phục bảo hộ phòng dịch, khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, găng tay y tế, dung dịch sát khuẩn, kính chắn giọt bắn phòng dịch cùng nhiều cơ số thuốc y tế trị giá hơn 600 triệu đồng.

Đại diện lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn nhận các trang thiết bị y tế do BCH BĐBP tỉnh Quảng Bình trao tặng. Ảnh: Cảnh Hoa

Mặc dù hiện nay chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đang từng bước thần tốc thu hẹp vùng dịch, nhưng với tình cảm gắn bó, tình hữu nghị đoàn kết giữa các lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn, cán bộ chiến sỹ BĐBP Quảng Bình mong muốn các lực lượng của nước bạn vượt qua khó khăn, chung sức xây dựng biên giới giữa hai tỉnh, hai nước hòa bình, hữu nghị, an toàn trong dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi trao tặng, các lực lượng 2 bên cũng đã trao đổi về công tác phối hợp bảo vệ biên giới cũng như tình hình dịch bệnh, kinh nghiệm phòng, chống và bảo vệ an toàn cho lực lượng trước đại dịch Covid – 19. Đồng thời tiếp tục duy trì tốt thông tin cho nhau về tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội, các hoạt động phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cũng như diễn biến của dịch Covid – 19 để bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Cảnh Hoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu