23:04 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Bình: Tổ chức đón công dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh từ miền Nam về quê

09:52 19/08/2021

(THPL) - Ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn số 1585/KH-UBND về việc đưa đón con em quê hương đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, kéo dài; thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam tiếp tục thực hiện giãn cách, khó khăn của người dân càng tăng thêm, trong khi nhu cầu trở về quê hương của bà con là rất chính đáng. Việc tổ chức đưa công dân về quê là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái. Đồng thời, góp phần giảm gánh nặng, áp lực chống dịch cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, “ai ở đâu ở đấy”; Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 16-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; căn cứ năng lực tiếp nhận của tỉnh cả về cơ sở cách ly, điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe,… Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình thống nhất chủ trương đưa đón công dân về quê bằng máy bay hoặc phương tiện phù hợp khác. Số lượng công dân về quê tối đa 400 người có hoàn cảnh thực sự khó khăn, có nguyện vọng về quê. Đối tượng được ưu tiên đón về quê lần này là phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở (tuổi thai từ 7 tháng trở lên); và phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình đã điều trị thành công nhiều ca bệnh nhiễm Covid-19. Ảnh: Cảnh Hoa

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khẩn trương có kế hoạch cụ thể, phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức đưa đón công dân Quảng Bình thuộc đối tượng trên về quê bảo đảm an toàn, chu đáo, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện từ thông báo đầu mối thông tin để công dân đăng ký về quê theo yêu cầu. Tổng hợp danh sách, đảm bảo các điều kiện để đưa đón công dân thuộc đối tượng trên trở về quê. Rà soát, bổ sung các khu cách ly tập trung để bố trí cách ly công dân theo quy định, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Quá trình đón công dân về quê bảo đảm an toàn, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Các công dân về quê sẽ được đưa về Khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung (Tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, Đồng Hới). Thời gian cách ly 14 ngày. Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ toàn bộ chi phí đưa đón, cách ly, chữa trị, xét nghiệm trong thời gian cách ly.

Trường cao đẳng luật miền Trung sẽ được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung khi đón con em về. Ảnh: Cảnh Hoa

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã quyết tâm khống chế, không để dịch bùng phát và lan rộng. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực của tỉnh còn nhiều khó khăn, nên chủ trương của tỉnh động viên công dân đang ở vùng dịch thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là thiết thực, hiệu quả, được bà con đồng tình, chấp hành. Bên cạnh đó, tỉnh đã kịp thời trích ngân sách hỗ trợ bà con gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Cảnh Hoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu