Quảng Bình: Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng nhanh
(THPL)- Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 trong tỉnh Quảng Bình tăng nhanh, trong đó có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nguy cơ về đợt bùng phát dịch mới đang hiện hữu ở tỉnh này.
Sau khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được khống chế, chỉ còn số ít ca điều trị trong khu cách ly, tỉnh Quảng Bình đã dần chuyển trạng thái sang "thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội".
Tuy nhiên, đầu tháng 10, lượng người từ các tỉnh vùng dịch phía Nam trở về quê nhiều nên các mầm bệnh đã bắt đầu lây lan trong cộng đồng, có nguy cơ bùng phát các ổ dịch mới. Hơn 1 tháng qua, trong số gần 16.000 người về quê, có 279 trường hợp dương tính với Covid-19.
Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới liên tục gia tăng từ 25 lên 27 ca, riêng ngày 23/11, đã tăng 51 ca với một số chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Các ổ dịch ở các xã Thượng Hóa, Trung Hóa, Yên Hóa (huyện Minh Hóa), thị trấn Đồng Lê, xã Cao Quảng, xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa), thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch)…có nhiều ca lây nhiễm ra cộng đồng với rất nhiều F0.

Chùm ca bệnh tại Công an huyện Quảng Trạch chưa rõ nguồn lây, khởi đầu từ một trường hợp được xét nghiệm khẳng định dương tính vào ngày 19/11. Ngành y tế đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan công an điều tra truy vết, khẩn trương khoanh vùng phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc hơn 1.000 trường hợp tiếp xúc gần và có yếu tố nguy cơ; đã phát hiện thêm 14 trường hợp dương tính. Trong đó, có nhiều ổ dịch ở xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch), ca bệnh diễn biến phức tạp tại Trường mầm non Quảng Phương (Quảng Trạch) đang truy tìm nguồn lây. Đây là ca bệnh phúc tạp, có số ca lây nhiễm trong cộng đồng rất nhiều.
Trước diễn biến phức tạp của các ca lây nhiễm trong cộng đồng, ngành y tế và chính quyền địa phương Quảng Bình đang quyết liệt điều tra truy vết, bóc tách F0, F1, F2 để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.
.jpg)
Ngay từ khi phát hiện các ca nhiễm mới, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình đã kịp thời chỉ đạo Sở Y tế, CDC phối hợp Trung tâm Chỉ huy các huyện, thị xã, thành phố thiết lập khu vực cách ly y tế; khẩn trương điều tra truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan, xét nghiệm sàng lọc, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thiết lập cơ sở điều trị COVID-19 tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện để tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân. Điều chỉnh cấp độ dịch một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
Nhận định về việc nhiều ca bệnh trong các huyện, thị xã xuất hiện những ngày qua, ông Đỗ Quốc Tiệp – Giám đốc CDC Quảng Bình cho biết: Trên thực tế, thời gian vừa qua, một số người dân vẫn còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch. Đặc biệt, có một số trường hợp từ vùng dịch về quê thực hiện khai báo y tế không trung thực, không tuân thủ 5K, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại”.

Theo ông Tiệp, để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Quảng Bình tiếp tục tập trung thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ vùng dịch; tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, người về từ các tỉnh có diễn biến dịch phức tạp để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19.
Để "thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội” thích ứng trong tình hình mới thì chính quyền và ngành y tế địa phương chủ động quyết liệt trong công tác rà soát, khoanh vùng và chữa trị dập dịch là chưa đủ. Mỗi người dân Quảng Bình cần nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh. Trong đó, việc tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế và hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết sẽ hạn chế được sự lây lan dịch bệnh Covid-19.
Cảnh Hoa
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia