14:35 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Bình ghi nhận 157 ca mắc COVID-19 trong 3 ngày, xuất hiện ổ dịch mới

10:06 13/09/2021

(THPL) - Theo số liệu của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 10/9 đến 6h00 ngày 13/9, tỉnh Quảng Bình phát hiện 157 ca mắc COVID-19 mới và xuất hiện 1 ổ dịch mới tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Kết quả trên có được sau khi xét nghiệm cho hàng chục nghìn người trên địa bàn. Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 1. 270 ca, trong đó có 275 ca đã điều trị khỏi. Đa số các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh, có 2 ca mắc mới ngoài khu vực phong tỏa.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình là địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 5, gây mưa to, kéo dài nên xuất hiện hiện tượng ngập sâu cục bộ. Trong đó, trung tâm CDC Quảng Bình cũng bị nước ngập vào tận phòng làm việc, gây không ít khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Các cán bộ, nhân viên trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình khẩn trương dọn dẹp do mưa kéo dài làm ngập cục bộ, Ảnh: Tư liệu Cảnh Hoa

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã ký quyết định thiết lập thêm khu vực cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Minh Hóa.

Cụ thể, khu vực thiết lập cách ly xã hội là khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa), thời gian thực hiện là 14 ngày, bắt đầu từ 19h ngày 10/9/2021. 

UBND tỉnh cũng ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa chủ động quyết định bổ sung các quy định về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, với phương châm “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn”.

Cảnh Hoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu