Quán chay 1.000 đồng trên đất cù lao
(THPL) - Từ hơn 5 năm qua, trên vùng cù lao sông nước ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng xuất hiện một quán ăn chay rất đặc biệt: thực khách sau khi ăn xong các món như: cơm, phở, hủ tiếu...có kèm theo nước trà đường miễn phí chỉ tự nguyện gởi lại đúng 1.000 đồng. Số tiền trên được dùng để mua thức ăn để phục vụ cho những người tiếp theo. Riêng những ai có nhu cầu giao thức ăn tận nhà chỉ phải trả thêm từ 6.000 đến 8.000 đồng để người giao đổ xăng đi lại. Chủ nhân quán chay từ thiện trên là cô Huỳnh Thị Lil, 60 tuổi.
Cô Lil cho biết: “đời sống người dân nhất là các em học sinh tại đây con rất khó khăn, quán chay ra đời để giảm bớt phần nào vất vả cho cộng đồng”.
Hiện nay mỗi ngày quán phục vụ khoãng 100 suất ăn uống; những ngày 15 và 30 âm lịch số lượng tăng lên rất nhiều bởi chất lượng thức ăn tại đây rất ngon. Bình quân mỗi tháng quán đã phải “bù lỗ” xấp xỉ 4 đến 5 triệu đồng. Giải thích về nguồn tiền nầy, cô Lil kể thêm: đó là tiền đóng góp của các phật tử và các mạnh thường quân đồng thuận với việc làm nhân ái của cô.
Em Nguyễn Hải Đăng, 12 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Phong Nẫm cho biết: “Nhà con nghèo nên mỗi ngày con và hàng chục bạn cùng trường đạp xe đến đây để ăn miễn phí lại có nước uống. Cạnh đó, bà hai ( Cô Lil) còn dạy dỗ tụi con điều hay, lẽ phải, cố gắng học hành, lễ phép với ông bà, cha mẹ, biết sống vì mọi người”.
Cạnh đó, cô Lil còn hiến tặng căn nhà của mình cho Hội từ thiện xã để làm phòng khám bệnh Đông y miễn phí cho người dân trong và ngoài xã, với đội ngũ y bác sỹ rất có uy tín và có tâm làm việc thiện. Bình quân mỗi ngày phòng khám đón từ 5 đến 10 bệnh nhân. Những ngày thứ bảy, chủ nhật số lượng lên trên 30 người. Không chỉ vậy, cô Lil còn thường xuyên vận động nhiều tập vỡ, quần áo, dụng cụ học tập giúp đỡ học sinh nghèo; hỗ trợ người già neo đơn không người chăm sóc.
Những lúc rảnh rỗi, cô lại cùng hơn 10 thành viên trong đội tình nguyện đi tìm các loại thảo dược để chế biến các vị thuốc cho phòng khám từ thiện; khi khác lại cất lại mái nhà dột nát cho hộ nghèo; lúc lại giúp người neo đơn thu hoạch cây trái; chằng chống nhà cửa mỗi khi mưa to, gió lớn.
Tiếng lành đồn xa, hiện nay mỗi ngày ngoài việc trợ lực của các thành viên trong gia đình còn có nhiều tấm lòng nhân ái tìm đến chung lo cho công việc nhân đạo nầy.
Cô Lil còn cho biết thêm : “Tôi dự định mở rộng qui mô quán chay để phục vụ nhiều hơn đối tượng nghèo, khó khăn trên địa bàn sông nước cù lao. Thấy người ta vui là mình hạnh phúc lắm rồi”.
Ông Bùi Kim Thành, chủ tịch Hội Nông Dân xã Phong Nẫm đánh giá : “Cô Lil là tấm gương cao quý, luôn sống vì người nghèo, vì trẻ em khó khăn, vì những bệnh nhân đang vất vả trên quê hương chúng tôi”.
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia