Quận Ba Đình: Cần giải quyết dứt điểm khiếu nại tại số 5 ngõ K Vạn Phúc
(THPL) - Mặc dù sự việc tại số 5, ngõ K Vạn Phúc (P. Kim Mã, Q. Ba Đình, HN) đã được UBND TP Hà Nội cho rằng có cơ sở và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị UBND thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, cho đến nay người đi tố cáo vẫn có đơn thư gửi các cơ quan có thẩm quyền, cho rằng quận Ba Đình, UBND P. Kim Mã “vòng vo” chưa giải quyết dứt điểm sự việc.
Vòng vo đến bao giờ?
Thời gian qua, gia đình ông Thái Gia Tiến là gia đình liệt sỹ đã liên tục có đơn phản ánh, khiếu nại về việc UBND Q. Ba Đình cấp không đúng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Hùng Dũng và bà Nguyễn Thị Học. Đồng thời, khiếu nại việc gia đình anh Dũng, chị Học tiến hành sửa chữa, xây dựng trên nhà và đất vườn đang tranh chấp, làm thay đổi hoàn toàn hiện trạng khu đất vườn và nhà cấp 4.
Trước sự việc trên, ngày 02/02/2018, UBND phường Kim Mã đã kết luận sự việc trên là có thật. Tuy nhiên, UBND phường Kim Mã cho rằng nên tạo điều kiện cho gia đình ông Dũng, bà Học giữ lại công trình trái phép để tiện sinh hoạt.
Không đồng tình với cách giải quyết của UBND phường Kim Mã, ông Thái Gia Tiến tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên UBND Q. Ba Đình và UBND TP Hà Nội đề nghị xử lý dứt điểm sự việc. Bởi lẽ, theo quan điểm của ông Tiến, mảnh đất mà gia đình ông Dũng bà Học đang sửa chữa và xây dựng là đất đang tranh chấp vậy tại sao UBND Phường Kim Mã lại có thể để ngang nhiên tồn tại.
“Trên bảo một đằng, dưới làm một nẻo”
Mới đây, UBND quận Ba Đình đã có công văn số 151/VP-BTCD ngày 29/05/2018 yêu cầu UBND phường Kim Mã thực hiện: “1. Nội dung xử lý toàn bộ công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Văn Hùng Dũng và bà Nguyễn Thị Học trên diện tích đất đang có tranh chấp tại số 5 ngõ Vạn Phúc, phường Kim Mã : Giao Chủ tịch UBND Phường Kim Mã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc và ban hành văn bản trả lời công dân theo quy định”.
Thực hiện văn bản này, ngày 12/06/2018, UBND Quận phường Kim Mã đã mời các bên liên quan họp về nội dung “Giải quyết việc vi phạm trật tự xây dựng tại số 5 ngõ K, Vạn Phúc“.
Thế nhưng tại buổi họp này, UBND phường Kim Mã lại yêu cầu gia đình ông Tiến phải để công trình vi phạm tồn tại cho anh Dũng chị Học sử dụng để “đảm bảo tình làng nghĩa xóm”.
Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Vượng, Chủ tịch UBND Phường Kim Mã kết luận buổi họp: Các thành phần tham dự họp thống nhất giữ nguyên hiện trạng các hạng mục như hiện nay. Khi cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền có quyết định cụ thể, thực hiện theo quyết định.
Có thể thấy, văn bản của UBND quận Ba Đình chỉ rõ là vậy nhưng gia đình ông Thái Gia tiến cho rằng UBND phường Kim Mã làm việc không khách quan, không đúng sự thật, biên bản cuộc họp ghi sai hoàn toàn ý kiến của gia đình ông.
Cụ thể, các thành phần cuộc họp đều ghi nhận việc xây dựng không phép đã được giải quyết. Mặc dù sự thật thì việc giải quyết chỉ dừng lại ở việc UBND phường Kim Mã mời gia đình ông Tiến tới họp (ngày 02/02/2018) và kết luận việc gia đình ông Tiến phản ánh gia đình ông Dũng, bà Học xây dựng trên đất tranh chấp là đúng và cho rằng nên tạo điều kiện cho gia đình ông Dũng, bà Học giữ lại các hạng mục xây dựng trái phép này để sử dụng.
Do đó, gia đình ông Thái Gia Tiến tiếp tục khiếu nại UBND phường Kim Mã bao che hành vi vi phạm trật tự xây dựng, trái chỉ đạo cấp trên, loanh quanh trong việc giải quyết dứt điểm khiếu nại gia đình mình, điều này đã được thể hiện rõ tại biên bản họp ngày 12/06/2018.
Được biết, trước đó, ngày 3/5, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã nêu rõ trong buổi tiếp công dân về vụ việc gia đình ông Thái Gia Tiến. Trong thời gian giải quyết, cấp thành phố, UBND thành phố đã thực hiện nghiêm quy định, ban hành 3 văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xem xét giải quyết khiếu nại và các sở, ngành cũng đã có văn bản báo cáo đúng tiến độ, nhưng đến nay vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, UBND thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo Thường trực HĐND thành phố chậm nhất vào đầu tháng 6/2018 để thông báo tới công dân theo đúng quy định.
Do đó, để tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, đề nghị UBND TP Hà Nội sớm vào cuộc xử lý dứt điểm sự việc.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên.
Tin khác
Từ hôm nay (1/2), Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện Nghị quyết 79, góp phần vào tăng trưởng 2 con số
Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đường sắt trọng điểm làm động lực phát triển
Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đường
Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Dự báo thời tiết ngày 01/02: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
(THPL) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và...01/02/2026 08:18:24Siêu thị mini 0 đồng 2026: PNJ lan tỏa Tết yêu thương đến 15.000 bà con
(THPL) - Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và...01/02/2026 08:22:52Thủ tướng yêu cầu thực hiện '5 thông', '5 tiên phong' để phát triển kinh tế tư nhân
(THPL) - Sáng 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia...31/01/2026 15:35:32Hàng loạt quy định xử phạt hành chính chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026
(THPL) - Từ tháng 2/2026, nhiều nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, quyền tác giả,...31/01/2026 15:43:29