Lễ hội Tết tuyền thống Xíp xí của người dân tộc Thái Trắng
(THPL) - Tết Xíp xí là Ngày tết truyền thống có từ lâu đơi của đồng bào người Thái trắng nói chung và người Thái ở huyện Phù Yên, Sơn La nói riêng. Trong tiết trời thu mát mẻ, từ sáng sớm đã có rất đông bà con các dân tộc, du khách trong và ngoài huyện đến tham gia ngày hội.

Tại xã Quang Huy, huyện Phù Yên (Sơn La) những ngày vừa qua tưng bừng tổ chức Lễ hội Tết Xíp xí cổ truyền dân tộc Thái Trắng năm 2023.
Ông Lò Văn Thành Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: "Tôi thấy lễ hội này mang rất nhiều ý nghĩa bản sắc dân tộc độc đáo. Tôi cảm nhận được sự đoàn kết nhất trí của bà con nhân dân xã Quang Huy nói riêng và cả huyện nói chung. Vào mùa Lễ hội năm sau, nếu có điều kiện tôi sẽ tiếp tục về dự vì Tết Xíp xí mang rất nhiều ý nghĩa”.
Ông Trương Đình Thông đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi đến đây và cảm nhận được người dân Phù Yên nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung rất thân thiện với du khách. Phải nói là cảm ơn vì chính quyền tại địa phương đã tạo dựng một sân chơi lễ hội thật tuyệt vời, tôi sẽ lưu giữ mãi mãi để đến với lễ hội truyền thống này".
Tết Xíp xí là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc Thái trắng ở huyện Phù Yên, được đồng bào trân trọng giữ gìn, lưu truyền từ nhiều đời nay. Trước đây, Tết Xíp xí thường được tổ chức duy nhất trong 1 ngày 14/7 âm lịch hàng năm. Ngày nay, Tết Xíp xí còn được tổ chức kết hợp với lễ gác cày bừa và tổng kết gia đình sau những ngày lao động sản xuất vất vả của bà con dân tộc Thái. Giờ đây, không chỉ đồng bào dân tộc Thái tổ chức, mà Tết Xíp xí đã trở thành dịp chung vui, gắn kết với cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất Phù Hoa.
Ông Sa Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quang Huy, huyện Phù Yên cho biết: So với các năm thì xã Quang Huy đã chuẩn bị Tết này rất chu đáo và có nhiều hoạt động. Đặc biệt bà con nhân dân rất háo hức. Năm nay, Tết Xíp xí được tổ chức gồm 2 phần lễ và hội.Trong đó, phần lễ có 2 nội dung như thi ẩm thực và thi trang phục dân tộc truyền thống; Phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi như: nhảy sạp, ném còn. Riêng phần thi ẩm thực có sự tham gia của 11 đội thi đến từ 11 bản vùng thấp trên địa bàn xã Quang Huy; đặc biệt trong các mâm cỗ không thể thiếu món thịt vịt và bánh ít uôi - đây là hai món ăn đặc trưng trong ngày Tết Xíp xí của người Thái trắng Phù Yên.
Trong phần thi trang phục dân tộc truyền thống, 11 cô gái đến từ 11 bản đã trình diễn những trang phục truyền thống của dân tộc Thái một cách uyển chuyển, tinh tế, không chỉ tôn lên nét đẹp của người phụ nữ Thái, mà còn thể hiện sự sáng tạo trong việc phát triển, bảo tồn những nét đẹp của trang phục dân tộc Thái huyện Phù Yên nói chung, đồng bào dân tộc Thái trắng xã Quang Huy nói riêng.
Theo ông Phan Quý Dương - Phó chủ tịch UBND huyện Phù Yên, trong ngày Tết Xíp xí, khách lạ, khách quen khi đến các gia đình đều được chủ nhà đón tiếp nồng hậu, chu đáo, được thưởng thức những món ăn đặc trưng, được vui hội múa xòe và đặc biệt được hòa mình vào không khí văn hóa đặc sắc. Tất cả những điều đó đã tạo nên Tết Xíp xí riêng có đậm đà bản sắc của đồng bào người Thái trắng Phù Yên.

Những nét đẹp gìn gữ lưu truyền từ nhiều đời nay.
"Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức ngày hội Tết Xíp xí vào dịp tháng 7 âm lịch. Ngay từ đầu năm 2023, huyện Phù Yên cũng đã có kế hoạch và gần đây nhất thì huyện Phù Yên đã chỉ đạo xã Quang Huy chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức Tết Xíp xí năm 2023 chu đáo và chuẩn bị cho việc lập hồ sơ công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đối với ngày hội Tết Xíp xí của huyện Phù Yên", ông Phan Quý Dương - Phó chủ tịch UBND huyện Phù Yên cho biết.
Trong khuôn khổ lễ hội, Ban Tổ chức đã trao giải 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và các giải phong trào cho các đội tham dự phần thi ẩm thực và 11 thí sinh dự thi phần thi trang phục dân tộc. Nhân dịp này, Đảng ủy xã Quang Huy cũng đã trao 22 suất quà cho các cháu học sinh trên địa bàn có thành tích cao trong học tập, thể thao năm học 2022-2023.
Kết thúc phần hội, nhân dân các dân tộc trong xã và du khách đã tham gia vũ điệu kết đoàn và vòng xòe đoàn kết thể hiện sự gắn kết cộng đồng các dân tộc.
Chung Thủy - Đức Anh
Tin khác
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia