13:59 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Phú Xuyên: Rộn ràng lễ khai giảng năm học mới tại trường Nam Tiến A

20:24 05/09/2023

Sáng ngày 5/9, cùng với các trường học trên cả nước, trường Tiểu học Nam Tiến A (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) tổ chức Lễ Khai giảng và chào đón các em học sinh lớp 1.

Về dự lễ khai giảng có bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Đào Tâm Lý, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Thanh – Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên; Nhà giáo Nguyễn Thị Phương – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Tiến A, cùng đại diện các phòng, ban huyện Phú Xuyên; thầy và trò trường Tiểu học Nam Tiến A.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bà Vũ Thu Hà tặng hoa chúc mừng, đánh trống khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Dịp này, UBND TP Hà Nội, UBND huyện Phú Xuyên cùng nhiều cơ quan đoàn thể đã gửi lẵng hoa chúc mừng trường Tiểu học Nam Tiến A bước vào năm học mới. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thực hiện nghi thức đánh trống khai trường năm học mới 2023-2024.

Bà Vũ Thu Hà đề nghị: Năm học 2023 - 2024, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy. Đối với học sinh phải không ngừng phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, thi đua học tập tốt.

Nghi thức Lễ chào cờ năm học mới 2023 - 2024Hoạt động văn nghệ chào mừng lễ khai giảng.

Tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Thị Phương đã đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy cô giáo, học sinh cả nước trong Ngày Khai giảng. Phát biểu tại buổi lễ, cô Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Tiến A Nguyễn Thị Phương chia sẻ: Năm học 2023 - 2024, trường có 14 lớp, 409 học sinh, 30 cán bộ, giáo viên. Những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành và phụ huynh học sinh nên chất lượng giáo dục đạt được nhiều thành tích.

Nhà giáo Nguyễn Thị Phương đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy cô giáo, học sinh cả nước trong Ngày khai giảng.

Nhiều năm liên tiếp, nhà trường đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của UBND TP Hà Nội... trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Năm học 2022 - 2023, nhà trường được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Trường đã có 2 học sinh tham gia thi và đạt giải Quốc tế môn Toán FMO; 3 em thi đạt học sinh giỏi Quốc gia môn Toán FMO và Trạng nguyên Tiếng việt; 11 em thi đạt học sinh giỏi cấp TP sân chơi trạng nguyên Tiếng việt…

 Ông Nguyễn Xuân Thanh – Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên tặng hoa nhà trường.Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Nguyễn Xuân Thanh - bí thư huyện ủy Phú Xuyên chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Nam Tiến A.

Năm học 2023 - 2024, toàn huyện Phú Xuyên có 88 trường công lập, 1.468 lớp học của ba khối trường mầm non, tiểu học và THCS với 43.899 học sinh ở 27 xã, thị trấn, 3.793 cán bộ, giáo viên giảng dạy.

Trước ngày khai giảng, huyện Phú Xuyên đã triển khai tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trên toàn huyện. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng cho giáo viên một số khối lớp trong thời gian hè và kết thúc vào giữa tháng 8/2023 để chuẩn bị sẵn sàng cho việc dạy và học trong năm học 2023 - 2024 được tốt hơn.

  Các cô giáo cùng học sinh hân hoan đón mừng năm học mới.
Cùng với đó, Huyện ủy yêu cầu các nhà trường thống kê, rà soát, đánh giá, xác định việc thừa, thiếu phòng, lớp học để nhà trường cũng như các đơn vị liên quan chủ động cải tạo, sửa chữa, bổ sung phòng, lớp học. Đồng thời, Phòng GD&ĐT và Phòng Nội vụ huyện thống nhất trình Huyện ủy - UBND huyện cho phép các nhà trường ký hợp đồng ngắn hạn với giáo viên bộ môn còn thiếu.

Trí Dũng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu