Phú Thọ: Tưng bừng ngày khai hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa”
(THPL) - Ngày 2/3 (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch), lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” chính thức được khai hội tại Đàn Tịch Điền – Đồng Lú – Phường Minh Nông - TP.Việt Trì. Đây là lễ hội duy nhất mang tính đặc trưng, tiêu biểu khởi thủy của nghề trồng lúa nước của cư dân nông nghiệp Việt Nam, gắn liền với thời đại Hùng Vương.
Tại lễ hội, các nghi thức thuộc phần lễ đã được các lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường Minh Nông cùng tầng lớp nhân dân tái hiện đầy đủ, trang nghiêm từ nghi thức cáo yết, cúng Thần Nông đến nghi thức khai mạc với hoạt động tế lễ và đặc biệt là phần thực hành trình diễn cảnh Vua Hùng dạy dân cấy lúa.
Song song với phần lễ là phần hội với phần thi cấy lúa của các đội và các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân cùng du khách thập phương tham gia.
Được biết, lễ hội năm nay được UBND Thành phố Việt Trì khôi phục sau 15 năm bị gián đoạn, sau khi làm lễ thắp hương trước bàn thờ Thần Nông sẽ diễn ra nghi lễ nhập vía Vua Hùng và nghi thức “Vua Hùng dạy dân cấy lúa”.
Người được chọn đóng làm Vua Hùng là cụ già cao tuổi nhất làng, gia đình phong quang giàu kinh nghiệm trồng lúa. Sau phần thi cấy lúa giữa các đội là lễ tạ kết thúc lễ hội.
Trước đó, khi tiến hành khai hội, P. Minh Nông đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng lễ hội như: Thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy, thi đấu bóng chuyền hơi, giao lưu cờ tướng, chọi gà thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia thi đấu và cổ vũ tạo không khí náo nức trong ngày hội.
Theo truyền thuyết, các vùng đất bãi ven sông hàng năm được phù sa bồi tụ màu mỡ, Vua Hùng thấy đất tốt mới gọi dân đến bảo cách đắp bờ giữ nước, người thấy lúa hoang mọc nhiều mới bảo dân cách giữ hạt gieo mạ rồi đem lúa cấy vào tràn ruộng có nước.
Lúc đầu dân không biết cấy, Vua phải dừng ngựa ở đồi Mã Lao (thuộc phường Minh Nông ngày nay) nhổ mạ lội xuống cấy cho dân xem. Mọi người làm theo, cấy lúa đến lúc mặt trời đứng bóng Vua cùng dân lên ngồi nghỉ ở bãi đất cao giữa đồng.
Về sau nhân dân nhớ đến Vua, tôn làm ông tổ nghề nông, thường gọi là Vua Thần nông, đặt tên nơi Vua ngồi là Tịch Điền và hàng năm làm lễ Tịch Điền để tưởng nhớ công ơn Vua Hùng đã dạy dân cấy lúa.
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

