Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2025
(THPL) - Tối ngày 29/3 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại quảng trường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 - khẳng định, từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, các Vua Hùng là Quốc tổ, có công dựng nên Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, là tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam đều tự hào mang trong mình dòng máu “Con Lạc - cháu Hồng”.
Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ cháu con với công đức của Tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh, cầu mong Quốc tổ, phù hộ cho quốc thái dân an; mưa thuận, gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn có ý nghĩa sâu sắc nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, những con người cùng chung một cội nguồn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, với niềm vinh dự được Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước tin tưởng giao trọng trách gìn giữ và bảo vệ Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng; Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là một di tích lịch sử - văn hóa, mà còn là báu vật thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Đồng thời, luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước phát triển tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng danh là vùng đất cội nguồn, nơi: Từ Đền Hùng có thể tự hào nhìn ra cả nước và là niềm vinh dự để cả nước hướng về Đền Hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc đánh trống khai mạc Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025.
Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức từ ngày 29/3 đến 7/4 (từ 1-10/3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì.
Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc, mang hào khí của thời đại Hùng Vương, được kế thừa, tiếp nối trong xã hội đương đại. Trong đó, phần lễ diễn ra trang nghiêm, trọng thể, thành kính theo truyền thống văn hóa dân tộc với nghi thức dâng hương, dâng hoa của các đoàn đại biểu, người dân.
Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tạo không khí vui tươi, lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa cội nguồn. Trong đó, chương trình nghệ thuật “Âm vang nguồn cội” là hoạt động khai hội, mở đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025.
Thông qua chương trình nghệ thuật đặc sắc này, tỉnh Phú Thọ mong muốn khẳng định rằng Đất Tổ không chỉ là miền đất linh thiêng lưu giữ những di sản văn hóa quý báu, niềm tự hào của dân tộc, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn, nơi các giá trị lịch sử và văn hóa được gìn giữ, kết nối và phát triển bền vững.

Về với tỉnh Phú Thọ là trở về với cội nguồn dân tộc, nơi vang vọng dấu ấn lịch sử và hun đúc tinh thần đại đoàn kết". Đồng thời, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gắn với quảng bá, phát triển du lịch. Đây cũng là dịp để giới thiệu di sản văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên, làn điệu Hát Xoan mộc mạc, những đồi chè Long Cốc bát ngát, suối khoáng Thanh Thủy thư giãn, vườn quốc gia Xuân Sơn kỳ vĩ, Ao Giời - Suối Tiên thơ mộng. Tất cả hòa quyện thành bức tranh thiên nhiên, văn hóa sống động, làm mê đắm lòng người.
Bên cạnh đó nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức song song như: Hội sách Đất Tổ; Trưng bày chuyên đề giới thiệu về tư liệu, hiện vật thời kỳ Hùng Vương; Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, sản vật địa phương; Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ; Trình diễn hát Xoan làng cổ; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; Giải Bóng chuyền các đội mạnh Cúp Hùng Vương, Marathon “Về nguồn...”./.
Tuệ Linh
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia