Phú Quốc – “hot trend” du xuân đầu năm Nhâm Dần
(THPL) - Khí hậu nắng ấm áp, khác hẳn cái rét như cắt ở miền Bắc và những cơn mưa lành lạnh ở một số điểm đến miền Trung, cộng thêm sự giàu có và đa dạng trải nghiệm mới lạ, Phú Quốc Tết này đang soán ngôi nhiều điểm đến, đón hàng chục ngàn lượt khách mỗi ngày.
Hot trend “bay về Phú Quốc du xuân”
Ngay từ trước Tết khoảng một tháng, gia đình anh Nguyễn Hoàng (Hà Nội) đã lên kế hoạch du xuân ở Phú Quốc. Lý do anh chọn ra đảo cũng khá đơn giản: “Miền Bắc đầu năm rất lạnh, trong khi miền Trung mùa này thường có mưa. Hai vợ chồng tôi so tính mãi thì quyết định chỉ có Phú Quốc là vừa ấm áp, vừa có tỷ lệ tiêm vaccine rất cao. Đặc biệt, thấy báo chí nói nhiều về các trải nghiệm mới khá hay ho ở đảo nên cũng tò mò”.
Bay về Phú Quốc đón xuân đang là “hot trend” đầu năm Nhâm Dần. Bởi nếu như các điểm đến vắng khách đến tận mồng 2, mồng 3 Tết thì Phú Quốc đã nườm nượp khách từ ngày 29 tháng Chạp.

Phú Quốc đón gần 70,000 lượt du khách tính đến ngày mồng 4 Tết
Theo đại diện Sở Du lịch Kiên Giang, riêng ngày mùng 4 Tết, có tổng cộng 20.722 du khách tham quan, du lịch Phú Quốc. Và tính từ ngày 29 Tết đến hết mùng 4, đã có 66.991 lượt khách đến Phú Quốc, một con số mà các điểm đến vốn nổi tiếng nhiều năm qua cũng khó so bì.
Chẳng hạn như tại Sa Pa, đại diện Phòng quản lý du lịch tỉnh Lào Cai cho hay: Tổng lượt khách đến với “thị trấn trong mây” tính đến mùng 1 Tết đạt khoảng 1.773 lượt. Ngày mồng 3 Tết con số đã tăng lên 19.110 lượt khách. Cao điểm mồng 4 Tết, Sa Pa đón 25.000 lượt khách. Dự kiến đợt nghỉ Tết năm nay, Sa Pa đón khoảng 68.000 du khách.
Trong khi đó, tại Quảng Ninh – một điểm phải đến tại vùng Đông Bắc, theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày 29 âm lịch đến sáng mùng 3 Tết, lượng khách đến với KDL Yên Tử đạt hơn 4.000 người; vịnh Hạ Long (chính thức mở cửa từ mùng 3 Tết) cũng mới đón gần 2.000 lượt.
Tại Đà Nẵng, thời tiết mưa kéo dài và khiến số lượng khách tới các khu, điểm giảm mạnh. Theo thống kê, khách khu điểm đầu năm chỉ đạt mức 21.236 lượt, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm trước.
Bà Lâm Thị Diễm Trâm (Giám đốc Cty TNHH Du lịch và sự kiện Đảo Ngọc Phú Quốc) cho hay: Ngay từ cuối năm âm lịch, các đơn vị lữ hành đã nhận lượng booking rất lớn.

Ga đi cáp treo An Thới nườm nượp du khách xếp hàng lên cáp
“Đây là giai đoạn đỉnh điểm của du lịch Phú Quốc”, bà Diễm Trâm nhận định.
Tại phía Nam Đảo, lượng khách tham quan sử dụng cáp treo vượt biển Hòn Thơm cũng tăng đột biến ở mức 5-7 lần so với trước đó. Hầu hết các resort, khách sạn lớn như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort … đều không còn phòng trống.
Sẽ không chỉ “hot” trong mùa Tết
Lý giải cho sức nóng của Phú Quốc, bà Lâm Thị Diễm Trâm nhận định: Thành phố đảo của Kiên Giang đang có hai lợi thế vượt trội so với các địa phương khác. Thứ nhất, Phú Quốc sở hữu điều kiện thời tiết lý tưởng khi đặt cạnh Sa Pa, Quảng Ninh hay thậm chí Đà Nẵng. Trong mùa “đẹp nhất năm”, Đảo Ngọc luôn quyến rũ với nắng vàng, cát trắng và biển xanh.

Thời tiết Phú Quốc đang là mùa nắng ấm đẹp nhất trong năm
Đồng tình với quan điểm trên, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông Công ty lữ hành Fiditour cũng cho rằng: Với điều kiện khí hậu thuận lợi, Phú Quốc sẽ tiếp tục đón dòng khách “tránh rét” từ miền Bắc cũng như dòng khách trải nghiệm du lịch biển từ các tỉnh miền Tây và miền Nam trong giai đoạn tiếp theo.
Bên cạnh đó, một trong những lý do để đảo Ngọc trở thành “hot trend du xuân” còn bởi các sản phẩm du lịch biển đảo tại đây đang ngày càng độc đáo và đặc sắc. Khu vực Bắc Đảo, các điểm đến như Grandworld hay Safari đang là tâm điểm hút khách.
Còn ở Nam Đảo, khu Địa Trung Hải với kiến trúc đa sắc màu cổ điển độc đáo cùng với Trung tâm sự kiện, lễ hội Sun Signature Gallery bề thế mới khai trương, lộng lẫy như một lâu đài nghệ thuật giữa biển trời Phú Quốc cũng là điểm tham quan mới hấp dẫn du khách.

Thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc với kiến trúc độc đáo
Đặc biệt, khách đi dịp Tết đa phần là gia đình, nhóm bạn, nên những tổ hợp vui chơi giải trí như Sun World Hon Thom Nature Park cũng là điểm hút khách bậc nhất Tết này, với đa dạng trải nghiệm như cáp treo vượt biển, thuỷ cung san hô- trải nghiệm lặn biển mới tại Hòn Thơm, cũng như những màn biểu diễn sôi động của các nghệ sỹ nước ngoài, những làn trượt đầy thử thách tại công viên nước Aquatopia...
Ngay ngày đầu năm Nhân Dần, tổ hợp này đã kịp ra mắt phân khu chủ đề Exotica Village (Ngôi làng kỳ lạ) với trò chơi tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam, tạo nên một điểm nhấn khó có thể bỏ qua cho nhiều du khách trẻ.
Chị Nguyễn Hồng Hà (Hà Nội), đưa cả gia đình đến Phú Quốc từ 30 Tết. Với chị, đây là một quyết định tuyệt vời. “Khách sạn chuẩn bị tiệc giao thừa rất đầm ấm, có đủ món ăn cổ truyền của Việt Nam. Ở nơi xa, cả nhà quây quần, Tết vẫn không vơi đi ý nghĩa. Mẹ tôi sợ cái rét tê tái của mùa đông miền Bắc, nên năm nay, bà vui khi có thể thảnh thơi ra ngoài trời đón Xuân. Điều đó khiến tôi rất vui khi đã chọn Phú Quốc để cả nhà đón Tết”, chị Hà nói.

Du khách thích thú với Mộc xà thịnh nộ tại đảo Hòn Thơm. Đây là tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam.
Đón đầu mùa đẹp nhất năm của du lịch Phú Quốc, thành phố đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết: “Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, lượng khách đến Phú Quốc rất đông. Do đó, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các cơ sở lưu trú, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn để xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác phòng chống dịch”.
Song song với đó, UBND TP Phú Quốc cũng chỉ đạo cho các Trung tâm y tế, các trạm y tế xã, phường trực 24/24, giải quyết nhanh nhất những tình huống có thể xảy ra.
Tổng lượng khách trong 9 ngày nghỉ lễ tới Phú Quốc được dự kiến cán mốc 80.000 lượt. Con số đáng mừng cho đảo Ngọc, và nó cũng cho thấy, Phú Quốc không những không chịu ảnh hưởng thất thường của thời tiết, có thể “đắt khách” bốn mùa, quanh năm, mà còn đầy triển vọng phát triển trong tương lai, khi theo tiết lộ của nhiều nhà đầu tư du lịch, năm 2022, Phú Quốc sẽ có thêm nhiều điều hấp dẫn, mới lạ hơn nữa./.
PV
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia