Phù Ninh, Phú Thọ: Dân "kêu cứu" vì Công ty An Việt Phát Phú Thọ gây ô nhiễm môi trường
(THPL) – Tiếng ồn, mùi hôi, bụi dăm gỗ từ nhà máy nghiền, chế biến gỗ của Công ty An Việt Phát Phú Thọ (xã Trị Quận, Phù Ninh, Phú Thọ) bay khắp nơi khiến người dân vô cùng lo lắng tới sức khỏe.
Vừa qua, Thương hiệu và Pháp luật nhận được phản ánh của các hộ dân sinh sống tại khu 4, xã Trị Quận (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) về việc nhà máy nghiền, chế biến gỗ của Công ty TNHH năng lượng An Việt Phát Phú Thọ (Công ty An Việt Phát Phú Thọ) mới xây dựng, và đi vào hoạt động gần một tháng nay khiến môi trường bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt, sức khoẻ của người dân.

Cụ thể người dân cho hay, nhà máy được xây dựng ngay khu dân cư, lại ở địa thế cao, nhưng không được che chắn cẩn thận, thiếu các biện pháp bảo vệ phù hợp nên hàng ngày tiếng ồn của máy móc, bụi bặm từ vụn gỗ đã bay vào nhà các hộ dân gần kề. Bụi bặm, tiếng ồn đã gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của các hộ dân, đặc biệt là đối với những gia đình có người già, trẻ em.
Có mặt tại Công ty An Việt Phát Phú Thọ, PV nhận thấy phản ánh của các hộ dân là có cơ sở. Tiếng máy băm dăm gỗ công suất lớn chạy ầm ầm, vang cả một vùng; cùng hàng nghìn khối gỗ được băm thành dăm, chất thành nhiều đống lớn bốc mùi khó chịu. Thêm vào đó, chiếc băng tải rót dăm gỗ từ trên cao hàng chục mét chỉ được che chắn sơ sài khiến bụi, dăm gỗ nhỏ bay tứ tung vào các nhà dân xung quanh mỗi khi có gió lớn.

Trao đổi với PV, ông T., một người dân sinh sống gần nhà máy bức xúc: “Chúng tôi đã kiến nghị lên phía công ty để công ty có biện pháp khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường và gây ra tiếng ồn này, tuy nhiên công ty vẫn không hề có một động thái nào để giảm thiểu tình trạng trên”.
Không chỉ riêng ông T., mà ngay cả bà O., bức xúc phản ánh thêm, trước đây, các gia đình quanh khu vực này thường hay mở cửa để đón khách và hàng xóm, trẻ con đến chơi.
Tuy nhiên, gần một tháng nay, kể từ khi Công ty An Việt Phát Phú Thọ đi vào vận hành, hầu hết các gia đình quanh đây luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" vì sợ tiếng ồn, bụi bặm bay vào nhà, bám vào giường ngủ, đồ ăn... rất khó chịu và tốn thời gian để lau chùi, vệ sinh. Đôi khi, nếu vào những này mưa, mùi thối bay ra từ dăm gỗ ở công ty này còn có mùi rất khó chịu, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người tại đây.

“Chúng tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm này, chứ cứ thế này thì người dân ở đây không sống được”, một người dân sinh sống gần khu vực bức xúc nói.
Trước những phản ánh và nguyện vọng của người dân, để có thông tin khách quan đa chiều, PV Thương hiệu và Pháp luật đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Quang Huy - Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, ông Huy cho hay: “Em (tức PV) cứ nghe người ta phản ánh, chứ thực ra phía công ty vẫn chưa xây dựng và hoàn thành, máy móc đã lắp đặt, vận hành đâu mà gây ra tiếng ồn”. Không dừng lại ở đó, ông Huy vẫn khẳng định rằng, công ty đã sản xuất ra một tí sản phẩm nào đâu mà ô nhiễm”.
“Tôi không thấy phản ánh nào từ phía người dân, chính quyền địa phương chưa có báo cáo về vấn đề này”, ông Huy cho hay.

Điều đáng ngạc nhiên, sau khi báo chí đã thông tin, truyền tải nội dung phản ánh của người dân về việc nhà máy nghiền, chế biến gỗ hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, vị Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh vẫn không hề có động thái xác minh, chỉ đạo làm rõ; trái lại còn có dấu hiệu né tránh.
Việc nhà máy nghiền, chế biến gỗ của Công ty An Việt Phát Phú Thọ đã đi vào hoạt động gần một tháng nay, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc tại địa phương nhưng chính quyền xã Trị Quận và huyện Phù Ninh dường như không biết hay cố tình làm ngơ?!
Theo một cán bộ huyện Phù Ninh, nhà máy nghiền, chế biến gỗ đã hoàn thiện và sắp được khánh thành. Việc doanh nghiệp này vận hành thử không báo cáo tới cơ quan chức năng.

Như vậy, trước thực trạng phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH năng lượng An Việt Phát Phú Thọ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân, để có phương án giải quyết dứt điểm sự việc này, đề nghị các cấp, ngành chức năng tỉnh Phú Thọ sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ và xử lý triệt để, giúp bà con sớm có cuộc sống ổn định, bầu không khí trong lành, đảm bảo sức khỏe để tăng gia sản xuất.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Song Nam
Tin khác
Dự báo thời tiết hôm nay 7/10: Bắc Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm
Bộ Tài chính triển khai đồng bộ giải pháp kiểm soát lạm phát
SHB đưa AI vào vận hành: Ứng dụng thông minh, không chạy đua “làm ra AI”
Novaland nói gì trước loạt thông tin 'phá sản' đang lan truyền
VCCA Triển lãm gần 500 tác phẩm của nghệ sỹ Trương Tân
Cần nhanh chóng xác minh, xử lý tình trạng mạo danh lập doanh nghiệp
Quy định mới về tiêu chí và điều kiện thành lập khu thương mại tự do
(THPL) - Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Nghị định quy...06/10/2026 19:24:18Thanh toán không dùng tiền mặt là động lực thúc đẩy tài chính toàn diện
(THPL) - Thanh toán không dùng tiền mặt đang chuyển mình từ một phương thức giao dịch thuần túy trở thành động lực chiến lược thúc đẩy...06/10/2026 19:17:00Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
(THPL) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất dự thảo Nghị quyết Quốc hội về cơ chế đặc thù, ưu đãi thuế TNDN 10% và hỗ trợ nguồn...06/10/2026 15:53:00Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm OCOP
(THPL) - Sáng 6/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói chủ thể...06/10/2026 14:00:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
